Xuất khẩu Trung Quốc suy giảm

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 08/06/2015 16:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Xuất khẩu của Trung Quốc giảm tháng thứ 3 liên tiếp, đồng thời nhập khẩu cũng liên tục đi xuống trong 7 tháng trở lại đây.

Điều này cho thấy nhu cầu yếu kém tại thị trường nước ngoài và tình hình nội địa cũng không kém phần ảm đạm.

Theo số liệu mới công bố hôm nay của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu tháng 5 giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1,17 nghìn tỷ Nhân dân tệ trong tháng năm. Trong khi nhập khẩu giảm 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 803,33 tỷ Nhân dân tệ.

Giao dịch thương mại chững lại cùng lúc với thời điểm đầu tư suy yếu, khiến cho mục tiêu tăng trưởng 7% của Chính phủ Trung Quốc bị đe dọa. Phản ứng lại trước những thay đổi tiêu cực của nền kinh tế, Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành nới lỏng tiền tệ, đồng thời hoán đổi nợ (chuyển nợ thành trái phiếu) cho các Chính phủ địa phương có tài chính để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước