Bị can Đỗ Văn Lâm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Văn Lâm (sinh năm 1988, trú tại tổ 6B, khu Hùng Thắng 2, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, khoảng ngày 7/4, Đỗ Văn Lâm điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 14H-047.41 lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng về phường Bãi Cháy. Khi đến Km102+900 Quốc lộ 18, đoạn thuộc tổ 91, khu Đồn Điền, phường Tuần Châu, Lâm đã điều khiển xe đâm vào phía sau xe mô tô biển kiểm soát 14Z1-479.52 do anh N.T.H. điều khiển cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh N.T.H. tử vong.
Quá trình điều tra xác định, trước khi xảy ra tai nạn, sau khi ăn tối tại nhà bố mẹ, Lâm điều khiển xe ô tô một mình trở về nhà. Mặc dù cảm thấy buồn ngủ nhưng bị can vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện. Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 18, Lâm rơi vào trạng thái ngủ gật. Đến khi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện xe mô tô phía trước ở khoảng cách quá gần nên không kịp xử lý, dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Kết quả điều tra cũng xác định Đỗ Văn Lâm đã không chú ý quan sát, không chấp hành quy định về tốc độ và không bảo đảm khoảng cách an toàn đối với xe chạy phía trước, vi phạm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.
Sau khi sự việc xảy ra, Đỗ Văn Lâm cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến khoảng 13 giờ, ngày 8/4, bị can đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh trình diện và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can theo quy định của pháp luật.
Qua vụ án trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không lái xe khi cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ hoặc không bảo đảm sức khỏe. Khi có dấu hiệu mất tập trung, buồn ngủ, cần chủ động dừng xe tại nơi an toàn để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình. Chỉ một vài giây ngủ gật cũng có thể cướp đi sinh mạng của người khác, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho gia đình nạn nhân và chính người gây tai nạn, đồng thời phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc trước pháp luật.
Bình luận (0)