Australia bảo tồn cây lâu đời nhất thế giới

Các nhà thực vật học Australia đang thực hiện công việc bảo tồn loài cây có tuổi thọ lâu đời nhất thế giới. Giống cây King’s Holly được các nhà khoa học định tuổi là 43.000 năm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do thối rễ và các yếu tố bên ngoài như cháy rừng.

 

‘ Loài cây King’s Holly. (Ảnh: ABC)

Các khu rừng của Tasmania ẩn chứa những gì được cho là lâu đời nhất trên thế giới, trong đó có loài cây King’s Holly. Nó được gọi với cái tên khoa học là Lomatia Tasmanica, được phát hiện bởi nhà thám hiểm Denny King vào năm 1937. Loài này tồn tại theo kiểu dòng vô tính thực vật, tức là không tái sinh sản bằng cách ra hoa và kết hạt. Những cây King’s Holly cuối cùng đang phải đấu tranh cho sự sinh tồn của nó. Chỉ còn 500 cây tồn tại trong các rừng tậm của Tasmania.

Nhà thực vật học Greg Jordan - Đại học Tasmania cho biết: “Cây Lomatica là giống tam bội, nghĩa là có 3 bộ nhiễm sắc thể, thay vì 2 bộ, do đó không thể truyền giống được theo kiểu “phối hợp giới tính” được”.

Chính vì cách sinh sản không giống ai này đã khiến việc bảo tồn loài cây này gặp thách thức lớn. Hiện tại, các nhà khoa học đang nỗ lực tìm ra kỹ thuật cấy ghép để nhân giống loài cây này.

Nhà thực vật học Natalie Tapson chia sẻ: “Chúng tôi đang mất dần những cây King Holly. Nó có lịch sử già nhất thế giới nhưng đang có sự sống mong manh. Bởi mỗi một thân cây chết đi, chúng sẽ không thể bắt rễ và mọc lên một cây khác”.

Khó khăn trong việc giữ King Holly còn đến từ nạn cháy rừng đã từng bị mất kiểm soát tại Tasmania. Một trận cháy rừng vào mùa hè tại đây có thể quét sạch tất cả các cây King Holly còn lại. Và hi vọng cuối cùng được đặt vào các cây King Holly sống trong nhà kính.

Bích Vân

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.