Tân Lãnh tụ tối cao Iran đọc thông điệp năm mới Nowruz

VTV.vn - Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 20/3 đã đọc thông điệp bằng văn bản nhân dịp năm mới Nowruz của người Ba Tư.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei (Ảnh: khamenei.ir)

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei (Ảnh: khamenei.ir)

Thông điệp được phát trên truyền hình quốc gia nêu rõ tinh thần "kiên cường" của người dân Iran, đồng thời xác định năm mới là năm của "nền kinh tế kháng cự dựa trên đoàn kết dân tộc và an ninh quốc gia". Lãnh tụ tối cao cũng nhấn mạnh rằng Tehran không liên quan đến các vụ tấn công gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và Oman, cho rằng đây là những hành động "giả mạo" nhằm gây chia rẽ giữa các quốc gia trong khu vực.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hệ thống phòng không NATO đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo được cho là phóng từ Iran, trong khi tại Oman xảy ra vụ rơi thiết bị bay không người lái khiến 2 người thiệt mạng.

Theo giới quan sát, thông điệp của ông Khamenei mang tính trấn an và kêu gọi đối thoại với các nước trong khu vực, dù vẫn tồn tại sự thiếu tin cậy đáng kể do tình hình xung đột hiện nay.

Trong thông điệp, lãnh tụ tối cao Iran cũng kêu gọi Afghanistan và Pakistan chấm dứt xung đột, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh hai nước này vừa đạt được thỏa thuận tạm ngừng giao tranh nhân dịp lễ Eid al-Fitr sau nhiều tuần bạo lực.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran đọc thông điệp năm mới Nowruz- Ảnh 1.

Người dân Iran thể hiên sự ủng hộ đối với Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei (Ảnh: EPA)

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh quan điểm đã được lãnh tụ tối cao tiền nhiệm Ali Khamenei coi là điều cấm kỵ về mặt tôn giáo. Tổng thống Pezeshkian cũng khẳng định Iran không mong muốn xung đột với các quốc gia láng giềng và kêu gọi giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Ông đề xuất xây dựng một cơ chế an ninh khu vực với sự tham gia của các quốc gia Hồi giáo, cho rằng không cần sự hiện diện của các thế lực bên ngoài để duy trì hòa bình và ổn định.

Trong thông điệp nhân dịp lễ Eid và Nowruz, ông Mojtaba Khamenei cũng bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong xung đột, đồng thời ca ngợi "sự kháng cự không ngừng" của Iran trước những gì ông gọi là "chủ nghĩa bá quyền toàn cầu".

Ông cho rằng cuộc đối đầu hiện nay "vượt xa tên lửa, máy bay không người lái hay chiến trường", đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau nhiều diễn biến gây bất ổn của Iran trong năm qua.

Căng thẳng gia tăng kể từ cuối tháng 2/2026, khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiến lãnh tụ tối cao tiền nhiệm Ali Khamenei thiệt mạng. Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp với các cuộc tấn công qua lại, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Trong khi đó, phía Iran khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công, đồng thời nhấn mạnh lập trường không chủ động gây chiến, song sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.