Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Gặp phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng được củng cố, duy trì chặt chẽ, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak. (Ảnh: TTXVN)
Tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, sự giám sát hiệu quả của Quốc hội, điều hành quyết liệt của Chính phủ, đất nước và nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 10.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Cảm ơn Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ Lào đảm bảo năng lượng trong bối cảnh nguồn cung thế giới bị gián đoạn nghiêm trọng.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp triển khai giám sát các dự án hợp tác, đầu tư của Việt Nam ở Lào, bảo đảm hiệu quả, tiến độ hai nước đã đề ra.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ
Gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi Bỉ là đối tác quan trọng trong Liên minh Châu Âu (EU). Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, cảng biển, logistic, chip bán dẫn, nông nghiệp xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống xâm nhập mặn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bỉ thúc đẩy để EU gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đánh giá cao tiến triển trong vấn đề miễn thủ tục visa cho khách du lịch châu Âu trong đó có Bỉ tới Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống và lĩnh vực mang tính chiến lược mới.
Việt Nam-Kazakhstan tăng cường hợp tác nghị viện và song phương
Gặp Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, hai cơ quan lập pháp tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ, các ủy ban và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov. (Ảnh: TTXVN)
Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đặc biệt là IPU, phát huy vai trò của nghị viện trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Kazakhstan trong lĩnh vực Khoa học - công nghệ, Giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà
Gặp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrik Achi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai Quốc hội tăng cường hơn nữa việc chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và thúc đẩy hợp tác giữa các Ủy ban. Thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, chú trọng khai thác thế mạnh các mặt hàng truyền thống như gạo, điều và tiếp tục đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrik Achi. (Ảnh: QĐND)
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác hiệu quả với Bờ Biển Ngà trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thương mại nông sản. Nhất trí phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ IPU, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào không liên kết.
Bình luận (0)