Tại Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến diễn ra ở Phnom Penh, Campuchia, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã công bố thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo. Cơ chế mới nhằm tăng khả năng kết nối lực lượng thực thi pháp luật các nước, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra những đường dây lừa đảo hoạt động xuyên biên giới.
Lực lượng đặc nhiệm sẽ kết nối điều tra viên và cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên, hỗ trợ xác định nghi phạm, truy vết dòng tiền và phối hợp hành động đối với các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
“Phần lớn các vụ lừa đảo đều mang tính xuyên quốc gia, thậm chí xuyên lục địa. Rất hiếm khi một vụ lừa đảo có thể được điều tra chỉ trong phạm vi một quốc gia. Các nước phải chia sẻ thông tin và phối hợp với nhau mới có thể ứng phó hiệu quả”, ông Nicholas Court, Giám đốc Ban Điều phối Lực lượng đặc nhiệm Interpol, cho biết.
Tinh thần này cũng được thể hiện trong Tuyên bố Phnom Penh, nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp thực thi pháp luật, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân.

(Ảnh chụp màn hình)
Tính chất xuyên biên giới của các đường dây lừa đảo thể hiện rõ qua những tang vật thu giữ tại các trung tâm đã bị triệt phá ở Campuchia: khẩu hiệu bằng chữ Trung Quốc; bảng mô phỏng cơ quan cảnh sát Singapore; sổ viết tay ghi nội dung và kế hoạch lừa đảo; sắc phục cảnh sát Trung Quốc, Nhật Bản; biểu tượng FBI; cùng hàng loạt máy tính, điện thoại và thiết bị công nghệ...
“Những kẻ chủ mưu thường không ở trong nước mà hoạt động từ nước ngoài. Vì vậy, muốn làm rõ toàn bộ vụ án, cần phân tích dữ liệu kỹ thuật số và có sự hợp tác của các quốc gia và đối tác nước ngoài”, ông Pang Naren, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, cho biết.
Tại hội nghị, Việt Nam đề xuất mỗi quốc gia thành lập nhóm công tác chuyên trách để phối hợp xác minh, điều tra và xử lý các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Một cơ chế hợp tác mới đang được hình thành từ hội nghị ở Phnom Penh. Khi tội phạm lừa đảo hoạt động xuyên biên giới, việc điều tra, chia sẻ dữ liệu và truy bắt những đối tượng đứng sau cũng phải được kết nối xuyên biên giới.
Bình luận (0)