Tăng cường phòng chống bệnh dại

VTV.vn - Từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh dại có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025 cả nước ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại. Từ đầu năm 2026 đến nay đã có 30 ca tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là công tác quản lý đàn chó, mèo chưa chặt chẽ, tình trạng chó thả rông còn phổ biến và tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại chưa đạt yêu cầu.

Trước nguy cơ bệnh dại tiếp tục gia tăng, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật nhằm giảm nguy cơ lây truyền sang người.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, thống kê và quản lý chặt đàn chó, mèo; yêu cầu chủ nuôi đăng ký, khai báo và thực hiện nuôi nhốt đúng quy định. Chó khi đưa ra nơi công cộng phải được xích giữ, đeo rọ mõm. Những trường hợp không tiêm vaccine hoặc thả rông sẽ bị xử lý nghiêm.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho chó, mèo đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm, ưu tiên các khu vực đông dân cư và địa bàn từng xuất hiện ổ dịch.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ chó, mèo; xử lý nghiêm động vật không rõ nguồn gốc hoặc nghi mắc bệnh dại. Công tác phối hợp giữa ngành thú y và y tế được đẩy mạnh nhằm truy vết, khoanh vùng ổ dịch và hướng dẫn người bị phơi nhiễm điều trị dự phòng kịp thời.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, không tự điều trị bằng các biện pháp dân gian mà cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng. Bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả nếu vật nuôi được tiêm vaccine đầy đủ và người phơi nhiễm được xử trí kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.