Tăng trưởng 2 con số và bài toán nguồn điện

VTV.vn - Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đồng nghĩa với nhu cầu về năng lượng sẽ gia tăng mạnh trong những năm tới.

Theo Quy hoạch điện 8 (điều chỉnh), đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện của Việt Nam phải đạt từ hơn 183.000 MW đến trên 236.000 MW. Trong khi đó, hiện nay hệ thống điện mới chỉ có khoảng 87.600 MW công suất lắp đặt. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ trong hơn ba năm tới, ngành điện sẽ phải phát triển thêm một lượng nguồn điện rất lớn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế. Đó là thách thức không nhỏ.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, từ nay đến năm 2030, hệ thống điện cần bổ sung ít nhất gấp đôi công suất hiện có. Tuy nhiên, kết quả đạt được hiện cho thấy còn khoảng cách lớn giữa quy hoạch và thực thi. Đây là rào cản không nhỏ trong bối cảnh năng lượng không chỉ là yếu tố đầu vào mà đang trở thành điều kiện tiên quyết để duy trì tăng trưởng 2 con số, thu hút đầu tư công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết: "Chúng ta mới chỉ tập trung vào phần nổi của năng lượng tái tạo, nhưng chúng ta không đi vào phần cốt lõi của năng lượng tái tạo, chính là phần công nghiệp lưu trữ. Cho nên đó là yếu tố làm cho tổng sơ đồ điện 8 sửa đổi không đạt được như mong muốn".

Theo các kịch bản tăng trưởng đề ra, đến năm 2030 điện thương phẩm dự kiến đạt khoảng 500 đến gần 558 tỷ kWh. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều dự án nguồn điện mới phải được triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít dự án vẫn gặp khó do vướng thủ tục, giải phóng mặt bằng, huy động vốn và cơ chế đầu tư. Đây là những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để thu hút thêm nguồn lực phát triển ngành điện.

Ông Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam chia sẻ: "Riêng về lĩnh vực năng lượng, chúng ta phải sớm có một tuyên bố rằng, đầu ra của điện là theo cơ chế thị trường, tức là dòng chảy vào người ta cần nhìn thấy lối ra thì mới có được các quyết định đầu tư. Còn nếu không có thì chúng ta vẫn cứ phải loay hoay với điều tiết, điều chỉnh nhưng không đạt được mục tiêu".

Tháng 8 năm ngoái, Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Chính trị ban hành, cũng đã xác định được các hạn chế của ngành năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng, từ đó đã đề ra các nhiệm vụ trong hoàn thiện thể chế, giao trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Thực tế cho thấy, tốc độ tăng trưởng GDP có đạt 2 con số hay không, sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự phát triển của ngành năng lượng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.