Điểm sáng kinh tế năm 2014 sẽ là bước đà phát triển trong năm 2015?

TCKT-Chủ nhật, ngày 04/01/2015 18:39 GMT+7

TS Vũ Đình Ánh trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV

Những điểm sáng của năm 2014 liệu có tạo được đà cho kinh tế năm 2015 là chủ đề được đưa ra trao đổi trong chương trình Tạp chí kinh tế tuần này.

5,98% là mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2014 - mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Đây là mức tăng không chỉ về đích mà còn vượt kế hoạch Quốc hội đặt ra hồi đầu năm.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2014 chỉ tăng 1,84% so với cùng kỳ năm 2013 và cả năm là 4,09%. Đây là mức khá thấp trong vòng 10 năm trở lại đây nhưng không hề có dấu hiệu giảm phát.

Kim ngạch xuất khẩu đạt mức 150 tỷ USD trong năm 2014; cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục ở trạng thái xuất siêu năm thứ ba liên tiếp.

Đánh giá về những chỉ số kinh tế vĩ mô này, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho biết: “Tôi cho rằng, những con số đó nói lên xu thế nền kinh tế Việt Nam phục hồi và phục hồi một cách vững chắc hơn từ năm này qua năm khác. Đặc biệt, vấn đề chúng ta quan tâm đó là ổn định kinh tế vĩ mô trong đó có kiềm chế, kiểm soát lạm phát đã được kiểm soát một cách chắc chắn hơn nhiều trong năm 2014. Tôi cho rằng, đây là những con số ấn tượng, tương đối bao quát toàn diện nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2014”.

Vậy những con số ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam trong năm qua có được coi là những điểm sáng hay không? Và những điểm sáng này có thể coi là bước đà trong những năm 2015? Đây là nội dung chính trong chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần phát sóng hôm nay (4/1) với sự tham gia bình luận của TS Vũ Đình Ánh.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online VTV1!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước