Thiệt hại đủ đường vì tôn giả, tôn nhái

TCKT-Chủ nhật, ngày 23/11/2014 07:40 GMT+7

Vấn nạn tôn giả, tôn “ăn gian” độ dày không chỉ khiến các doanh nghiệp tôn bị tổn hại, mà còn “móc túi” người tiêu dùng và khiến Nhà nước thất thu nhiều khoản thuế.

Chỉ với một thủ thuật đơn giản, một số xưởng sản xuất tôn có thể biến một loại tôn bình thường hay không rõ xuất xứ, nguồn gốc thành các loại tôn có thương hiệu chỉ trong nháy mắt. Khoản siêu lợi nhuận chính là nguyên nhân khiến cho ngày càng nhiều cơ sở sản xuất tôn làm ăn gian dối. Không chỉ gian dối về nhãn mác, chất lượng tôn cũng đáng báo động khi hầu hết các cơ sở, đại lý bán tôn được khảo sát đều thừa nhận, chất lượng tôn kém hơn so với tiêu chuẩn.

Hệ lụy mà tôn giả, tôn nhái tác động tới thị trường cụ thể như thế nào? Và làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này? Đây là chủ đề được đưa ra trao đổi trong chương trình Tạp chí kinh tế tuần này với sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Sưa - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước