(Ảnh: AP)
Theo hãng tin AP, con tàu này mang theo khoảng 730.000 thùng dầu, đánh dấu chuyến hàng năng lượng đầu tiên đến đảo quốc Caribe này sau 3 tháng gián đoạn, trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt cuộc khủng hoảng điện năng và nhiên liệu nghiêm trọng.
Theo thông tin được công bố, tàu Anatoly Kolodkin được phép tiếp tục hành trình đến Cuba dù vẫn nằm trong diện trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh liên quan đến xung đột tại Ukraine. Việc tàu cập cảng diễn ra trong bối cảnh Washington duy trì sức ép mạnh mẽ đối với lĩnh vực năng lượng của Cuba.
Giới chức Cuba coi đây là nguồn hỗ trợ quan trọng đối với hệ thống năng lượng vốn đang chịu áp lực lớn. Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nga, nhấn mạnh lô hàng đến vào thời điểm Cuba đang trải qua "tình hình năng lượng hết sức phức tạp".

(Ảnh: AP)
Trong nhiều tháng qua, quốc gia Caribe này liên tục chứng kiến tình trạng mất điện diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất và đời sống dân cư. Tình trạng thiếu nhiên liệu cũng làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế, trong khi nguồn cung lương thực, thuốc men và nước sinh hoạt vẫn ở mức căng thẳng.
Các chuyên gia nhận định lượng dầu mới cập cảng có thể được tinh chế thành khoảng 180.000 thùng diesel, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Cuba trong khoảng 9-10 ngày. Hiện Cuba chỉ tự sản xuất được khoảng 40% nhu cầu nhiên liệu trong nước và phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu để duy trì lưới điện quốc gia.
Tại Matanzas - nơi đặt một trong những đầu mối lọc hóa dầu quan trọng của Cuba - sự xuất hiện của con tàu đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng về khả năng giảm bớt tình trạng mất điện, không ít ý kiến vẫn tỏ ra thận trọng về hiệu quả thực tế của lô hàng đối với đời sống thường nhật.
Một số cư dân cho biết họ vẫn đang phải đối mặt với cảnh cắt điện kéo dài và thiếu nước sinh hoạt, bất chấp việc các chuyến hàng viện trợ hoặc nhiên liệu vẫn tiếp tục cập cảng theo từng đợt.
Trước đó, Cuba chủ yếu nhận dầu từ Venezuela. Tuy nhiên, nguồn cung này bị gián đoạn từ đầu tháng 1. Mexico sau đó cũng dừng xuất khẩu dầu sang Cuba, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Havana.
Phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không phản đối việc một tàu dầu Nga cập bến Cuba vì "họ cần để tồn tại", song khẳng định điều này không đồng nghĩa với thay đổi trong chính sách trừng phạt của Washington. Nhà Trắng sau đó cũng nhấn mạnh mọi quyết định sẽ tiếp tục được xem xét "theo từng trường hợp cụ thể", có thể dựa trên yếu tố nhân đạo hoặc các cân nhắc khác.
Bình luận (0)