Trưa ngày 19/6, sau hai ngày hành trình, Tàu Trường Sa 08 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) đã cập cảng Lữ đoàn tại TP Hồ Chí Minh, đưa ngư dân gặp nạn về đất liền an toàn và tiến hành bàn giao cho gia đình chăm sóc.
Buổi lễ bàn giao được tổ chức dưới sự chủ trì của Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân và Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125.
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14/6, trong lúc đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ 99269 TS dưới điều kiện sóng lớn, ngư dân Nguyễn Xuân T (43 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang gối phải và rơi xuống biển. Thời điểm được đưa trở lại tàu, bệnh nhân đã đứt lìa cẳng chân phải và mất nhiều máu.
Tiếp nhận nạn nhân từ bệnh xá Đảo Trường Sa lên tàu.
Dù được sơ cứu ga-rô vết thương và dùng thuốc giảm đau tại chỗ, thể trạng bệnh nhân vẫn diễn tiến mệt mỏi nghiêm trọng. Đến 16 giờ ngày 15/6, thuyền trưởng quyết định chuyển bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa.
Tại đây, ê-kíp y tế chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu do vết thương đứt lìa cẳng chân phải, kết hợp gãy 1/3 dưới xương đùi phải. Trước tình thế nguy kịch, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã tổ chức hiến máu tình nguyện để cấp cứu kịp thời. Qua hội chẩn, các bác sĩ chỉ định cần chuyển tuyến về đất liền sớm để bảo đảm an toàn tính mạng.
Nhận lệnh điều động, Tàu Trường Sa 08 nhanh chóng tiếp cận đảo, phối hợp cùng quân y bốc dỡ, tiếp nhận bệnh nhân và thân nhân lên tàu. Suốt hai ngày hành trình trên biển, tổ công tác trên tàu liên tục theo dõi chỉ số sinh tồn, chăm sóc sức khỏe và động viên tinh thần người bệnh.
Đến 11 giờ ngày 19/6, Tàu Trường Sa 08 cập bến an toàn, tiến hành bàn giao ngư dân cho gia đình. Hiện tại, tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông Nguyễn Xuân T đã ổn định. Bệnh nhân được người nhà chuyển thẳng đến Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 08 chăm sóc ngư dân gặp nạn trên tàu.
Ông Phan Quốc Việt (anh họ của ngư dân Nguyễn Xuân T) chia sẻ: "Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã kịp thời cứu chữa, chăm sóc và đưa em tôi về đất liền an toàn."
Đây là hành động góp phần thực hiện tốt chương trình "Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển", tô thắm thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" thời kỳ mới.
Bình luận (0)