Người di cư ngồi bên đồ đạc sau khi bị cảnh sát đuổi khỏi nơi họ sinh sống tạm thời ở Barcelona, Tây Ban Nha (Ảnh: AP)
Việc Tây Ban Nha chuẩn bị cấp quy chế pháp lý cho hàng trăm nghìn người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ là động thái mới nhất nhằm hội nhập lao động di cư ở nước này. Trong khi đó, các quốc gia ở cả hai bờ Đại Tây Dương đang đẩy mạnh việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, hạn chế nhập cư.
Tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha đã vượt xa hầu hết các nước châu Âu khác trong 2 năm qua. Kết quả này một phần nhờ vào chính sách cởi mở đối với người nhập cư. Chính sách này đã thúc đẩy các lĩnh vực trọng điểm như khách sạn và chăm sóc sức khỏe, đồng thời củng cố hệ thống phúc lợi xã hội ở Tây Ban Nha.
Bộ trưởng Bộ Di trú Tây Ban Nha Elma Saiz cho biết trong một cuộc họp báo rằng 500.000 người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ sẽ được cấp quy chế pháp lý. Cụ thể, những người nhập cư bất hợp pháp đã sống ở nước này ít nhất 5 tháng tính đến cuối năm 2025, không có tiền án tiền sự, cũng như những người đã nộp đơn xin tị nạn trước cuối năm 2026 sẽ đủ điều kiện được cấp giấy phép cư trú nhanh chóng.

Một người nhập cư mang theo đồ đạc của mình tại một tòa nhà trường học bỏ hoang ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 17/12/2025 (Ảnh: AP)
Theo ước tính của chính phủ Tây Ban Nha, khoảng 500.000 người - chủ yếu đến từ khu vực Mỹ Latinh - sẽ được hưởng lợi từ biện pháp này. Giấy phép cư trú sẽ có hiệu lực trong 1 năm hoặc 5 năm đối với trẻ em và có thể gia hạn. Sau 10 năm, người nhập cư có thể trở thành công dân Tây Ban Nha.
Bộ trưởng Saiz lưu ý các nhà kinh tế trong khu vực cho rằng tỷ lệ thất nghiệp giảm và nền kinh tế Tây Ban Nha tăng trưởng mạnh mẽ một phần là do sự cởi mở của nước này đối với người nhập cư.
Nghiên cứu của Viện nghiên cứu Funcas cho thấy khoảng 840.000 người - tương đương 1/3 tổng số người di cư ngoài EU tại Tây Ban Nha - là người nhập cư bất hợp pháp vào đầu năm 2025. Công số này tăng mạnh so với 8 năm trước với chỉ khoảng 100.000 người.
Đề xuất do người dân ủng hộ nhằm hợp pháp hóa người nhập cư không có giấy tờ - do khoảng 700.000 người ký và được 900 nhóm bảo vệ quyền lợi cùng Giáo hội Công giáo ủng hộ - đã được đệ trình hơn 1 năm trước. Tuy nhiên, đề xuất này bị đình trệ tại Quốc hội Tây Ban Nha trong bối cảnh tranh chấp giữa các đảng phái chính trị ở nước này đã làm tê liệt khả năng thông qua luật của chính phủ.
Hiện sắc lệnh cấp quy chế pháp lý cho người nhập cư có thể được nội các ban hành trong vòng vài tuần mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Tây Ban Nha. Lãnh đạo phe đối lập bảo thủ Alberto Nuñez Feijoo tuyên bố sẽ đảo ngược chính sách di cư của chính phủ đương nhiệm nếu đảng của ông thắng cử trong cuộc bầu cử tiếp theo - diễn ra muộn nhất vào năm 2027.
Bình luận (0)