Một bệnh nhi 3 tuổi ở Quảng Ngãi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 trong tình trạng sốt cao liên tục khó hạ, kèm theo kích thích, bứt rứt, run giật toàn thân và xuất hiện bọng nước ở tay, miệng. Qua thăm khám và theo dõi lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận rung giật cơ rõ, cho thấy bệnh có dấu hiệu ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.
Sau hội chẩn, bệnh nhi được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 2b, nhóm 2 - mức độ bệnh nặng, có nguy cơ cao biến chứng thần kinh và tim mạch. Trẻ được chuyển vào khoa Nhi điều trị tích cực, theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn và thần kinh theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.
Sau nhiều ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi dần ổn định, các triệu chứng nguy hiểm được kiểm soát. Trẻ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa Nhi.
Theo BSCKII Hà Anh Đức, Trưởng khoa Nhi, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em, phần lớn trường hợp diễn tiến nhẹ và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể chuyển nặng rất nhanh, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu tổn thương hệ thần kinh trung ương. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: sốt cao liên tục khó hạ, quấy khóc nhiều, bứt rứt, lơ mơ, ngủ gà; run giật tay chân, run mình chới với; nôn nhiều, mệt lả, thở nhanh hoặc khó thở.
Để phòng bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; vệ sinh đồ chơi, vật dụng sinh hoạt; cách ly trẻ mắc bệnh để hạn chế lây lan trong gia đình và cộng đồng. Phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe trẻ em.
Bình luận (0)