Hai căn cứ quân sự cuối cùng của Pháp tại Senegal đã được bàn giao, khép lại sự hiện diện kéo dài hơn sáu thập kỷ của Paris tại khu vực Tây và Trung Phi.
VTV.vn - Hơn 1 năm kể từ ngày dịch Ebola hoành hành trên khắp Tây Phi, các quốc gia nơi đây vẫn đang nỗ lực để giảm bớt những mối đe dọa dịch bệnh tái bùng phát.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trong vòng 2 tuần qua, số ca nhiễm Ebola tại Tây Phi đã tăng nhanh trở lại, sau khi dịch bệnh này từng có dấu hiệu được kiềm chế.
Ngày 6/11, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi tất cả các bên tại Burkina Faso nhanh chóng đưa ra quyết định về người đứng đầu tiến trình chuyển tiếp chính trị của nước này.
Giới chức Kenya ngày hôm qua cho biết, nước này đã đóng cửa biên giới đối với các du khách đến từ Guinea, Sierra Leone, Liberia - ba quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Ebola.
Hôm 13/8, Liberia đã nhận được kiện hàng chuyển bằng đường hàng không chứa thuốc thử nghiệm trị bệnh Ebola để chữa trị cho 2 bác sĩ mắc Ebola, bệnh dịch đã gây tử vong cho hơn 1.000 người tại 4 quốc gia Tây Phi.