Một tên lửa Soyuz cất cánh từ bãi phóng ở Vostochny, vùng Viễn Đông nước Nga, mang theo các vệ tinh, trong đó có 2 vệ tinh do Iran chế tạo, lên quỹ đạo, ngày 5/11/2024 (Ảnh: AP)
Phát biểu trước báo giới, ông Hegseth nhấn mạnh Nga "không nên tham gia" vào cuộc xung đột hiện nay. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, Tổng thống Trump duy trì các kênh liên lạc với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, tạo ra những cơ hội ngoại giao linh hoạt trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ông khẳng định Washington không mong muốn Nga can dự vào cuộc xung đột tại Trung Đông.
Những phát biểu trên được đưa ra khi xuất hiện các báo cáo tình báo cho rằng Nga có thể đã cung cấp cho Iran thông tin giúp xác định vị trí các tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm tàu chiến, máy bay và các hệ thống quân sự khác. Moscow đến nay chưa công khai xác nhận các thông tin này.
Theo một số đánh giá tình báo được truyền thông dẫn lại, dữ liệu do Nga cung cấp có thể giúp Iran nhận diện vị trí các lực lượng Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy Nga trực tiếp chỉ đạo các cuộc tấn công của Iran.
Các chuyên gia quân sự cho rằng một số dấu hiệu hoạt động quân sự của Nga phù hợp với các thông tin về khả năng hỗ trợ tình báo nói trên. Ông George Barros, chuyên gia về Nga thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), cho biết các vệ tinh trinh sát quân sự của Nga, trong đó có vệ tinh Cosmos-2550, gần đây đã bay qua khu vực Vịnh Ba Tư và Biển Arab - nơi lực lượng Mỹ đang triển khai nhiều hoạt động quân sự.
Theo ông Barros, các vệ tinh radar này có khả năng phát hiện mục tiêu trên biển và các tín hiệu điện tử phát ra từ tàu chiến hoặc hệ thống quân sự, từ đó xác định vị trí lực lượng. Những năng lực này được cho là có thể bù đắp các hạn chế trong hệ thống thu thập thông tin từ không gian của Iran.
Ngoài lĩnh vực tình báo, giới phân tích quân sự cũng nhận định chiến thuật trên chiến trường cho thấy sự giao thoa nhất định giữa kinh nghiệm quân sự của Nga và Iran. Trong cuộc xung đột tại Ukraine, Iran từng cung cấp cho Nga các thiết bị bay không người lái tấn công Shahed. Sau đó, Nga đã phát triển các chiến thuật kết hợp UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại.
Theo ông Barros, những kinh nghiệm này có thể đã ảnh hưởng tới cách thức Iran triển khai các đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông.
Một khả năng khác được các chuyên gia nhắc tới là hợp tác trong sản xuất UAV. Nga hiện vận hành các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái quy mô lớn dựa trên công nghệ do Iran chuyển giao trước đây. Trong trường hợp các cơ sở sản xuất UAV trong nước của Iran bị phá hủy do không kích, năng lực sản xuất tại Nga có thể giúp Tehran duy trì chiến dịch tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng tác động thực tế của bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Nga vẫn còn hạn chế, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động tình báo nước ngoài trong khu vực.
Trong khi đó, Điện Kremlin từ chối bình luận về các cáo buộc chia sẻ thông tin tình báo với Iran. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các kênh liên lạc giữa Nga và Mỹ vẫn được duy trì nhằm trao đổi về những vấn đề nhạy cảm. Nga - một đối tác chiến lược của Iran - trước đó đã kêu gọi các bên kiềm chế và giảm căng thẳng.
Xung đột tại Trung Đông hiện đã bước sang ngày thứ 11 kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28/2, kéo theo các đợt tấn công trả đũa của Tehran trên khắp khu vực Vùng Vịnh.
Bình luận (0)