ATP cập nhật cách tính điểm

Tuấn Đoàn (Biên tập)Cập nhật 05:54 ngày 07/10/2021

VTV.vn - Các giải đấu đã được tổ chức bình thường trở lại và điều đó khiến ATP phải thay đổi cách tính điểm của mình.

Cụ thể, hệ thống ATP chính thức áp dụng lại luật trừ điểm trên BXH ATP nếu như tay vợt đó không kiếm thêm được điểm số trong vòng 52 tuần. Trước đây, với việc dịch COVID-19 bùng phát và khiến 1 vài giải đấu không thể tổ chức được, hoặc 1 vài tay vợt không tham dự giải đấu, ATP đã quyết định không trừ điểm của họ trên BXH.

Giờ đây khi các giải đấu được tổ chức bình thường trở lại, dễ hiểu khi luật trừ điểm cũng sẽ được áp dụng. Luật trừ điểm sẽ được áp dụng cho các giải đấu bắt đầu từ ngày 9/8/2021. Sau ngày trên, các tay vợt không tham dự bất cứ giải đấu nào trong vòng 52 tuần trở về trước, kể cả khi trong năm 2019 và 2020 giải đấu đó không thể được tổ chức vì dịch COVID-19 thì vẫn sẽ bị trừ điểm.

ATP cập nhật cách tính điểm - Ảnh 1.

Các tay vợt không tham dự giải đấu nào trong 52 tuần sẽ bị trừ điểm

Theo ATP, việc áp dụng trở lại luật trừ điểm trên là để tạo sự công bằng khi mời các tay vợt tham dự giải đấu, vì số điểm ATP của các tay vợt chính là cơ sở duy nhất để BTC các giải mời tham dự cũng như xếp hạng hạt giống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.