ATP và WTA tiếp tục hoãn toàn bộ các giải đấu đến ngày 13/7/2020

Hữu Trường - Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:34 ngày 03/04/2020

VTV.vn - Sau khi giải Wimbledon bị hủy, hiệp hội quần vợt nhà nghề là ATP và WTA cũng ra quyết định hoãn các giải đấu cho tới ngày 13/7 vì dịch COVID 19.

Đi liền với thông báo hủy Grand Slam Wimbledon, hai hiệp hội quần vợt nhà nghề là ATP và WTA cũng quyết định tiếp tục hoãn tất cả các giải đấu cho tới ngày 13/7 vì dịch bệnh COVID-19. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ không còn cơ hội theo dõi một trận đấu quần vợt trên mặt sân cỏ trong năm nay khi các giải đấu trên mặt sân này đều đã bị hủy.

ATP và WTA tiếp tục hoãn toàn bộ các giải đấu đến ngày 13/7/2020 - Ảnh 1.

Wimbledon 2020 đã chính thức bị huỷ vì COVID-19

Trong thông báo của mình, ATP và WTA nhấn mạnh về tầm quan trọng về sức khỏe và an toàn với cộng đồng trước khi đưa ra quyết định của mình. Thông tin này khiến các tay vợt và người hâm mộ quần vợt trên toàn thế giới cảm thấy hụt hẫng.

Những giải đấu trên mặt sân cỏ gắn liền với thành công của Roger Federer. Trong khi đó, Simona Halep cũng không thể bảo vệ chức vô địch Wimbledon đầu tiên mà cô giành được. Giải đấu danh giá Wimbledon lần đầu tiên bị hủy kể từ năm 1945 tới nay. Với mặt sân đặc trưng cần sự chăm sóc và phát triển theo mùa nên việc rời giải đấu sang thời điểm khác là không thể vì điều kiện thời tiết cuối tháng 6 và đầu tháng 7 là thích hợp hợp nhất cho mặt cỏ tại Wimbledon.



Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.