Ban tổ chức Wimbledon 2021 muốn giải đấu có khán giả

Đình CườngCập nhật 12:57 ngày 01/02/2021

VTV.vn - Bất chấp tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp tại Anh, Grand Slam trên mặt sân cỏ vẫn có thể đón khán giả tới theo dõi những màn tranh tài.

Năm ngoái, Wimbledon đã phải hủy do dịch COVID-19 và việc bảo quản mặt cỏ trở nên khó khăn trong giai đoạn từ mùa thu trở đi. Còn năm nay, giải đấu danh giá này sẽ trở lại, theo đúng lịch dự kiến. BTC cam kết sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tay vợt.

Ban tổ chức Wimbledon 2021 muốn giải đấu có khán giả - Ảnh 1.

Wimbledon là sự kiện quan trọng nhất trong năm của quần vợt Anh

Theo 1 nguồn tin được Sportsmail dẫn lại, Wimbledon đang nghiên cứu về khả năng đón 10.000 khán giả/ngày trong thời gian diễn ra giải đấu. Đây đang là 1 trong những khả năng được tính tới, và ban tổ chức Wimbledon đang theo dõi năng lực tổ chức của Australia mở rộng - giải đấu cho phép 30.000 khán giả vào theo dõi/ngày để học hỏi kinh nghiệm.

Nhiều chuyên gia đánh giá ý tưởng của ban tổ chức Wimbledon 2021 có phần bất khả thi, do hiện tại, nước Anh vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc chống dịch  COVID-19 và không lấy gì đảm bảo thời gian mùa hè năm nay mọi chuyện sẽ được cải thiện.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Holger Rune vào tứ kết Bavarian International

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Với tư cách là ĐKVĐ của Bavarian International, Holger Rune đang rất cố gắng hướng tới việc bảo vệ chức vô địch của mình.