Chelsea mất Fabregas và Diego Costa trước đại chiến với Man City

Chí HiểnCập nhật 17:52 ngày 29/01/2015

Trong khi Fabregas có thể vắng mặt do chấn thương thì Diego Costa chuẩn bị nhận án treo giò 3 trận và sẽ lỡ trận đại chiến với Man City vào cuối tuần này.

Chelsea đang phải trả giá khá đắt cho thắng lợi trước Liverpool tại trận bán kết lượt về Capital One Cup vừa qua. Sau khi HLV Mourinho bị phạt 25.000 bảng vì những lời lẽ xúc phạm FA, The Blues tiếp tục nhận thêm 2 tin không vui nữa khi FabregasCosta có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu quyết định tới chức vô địch Ngoại hạng Anh với Man City.

Tiền vệ Cesc Fabregas đã tái phát chấn thương gân kheo trong cuộc đụng độ nảy lửa với Liverpool. Chính chấn thương này đã khiến cầu thủ kiến thiết số 1 của giải Ngoại hạng Anh phải nghỉ thi đấu gần một tháng ở giai đoạn lượt đi.

Chelsea sẽ phải chờ đợi kết quả chụp phim mới có thể biết được mức độ nghiêm trọng và thời gian hồi phục dự kiến của Fabregas. Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ khó có thể góp mặt trong cuộc đọ sức của Man City sắp tới.

Trong khi đó, dù không phải nhận thẻ phạt trong trận đấu vừa qua nhưng tiền đạo Diego Costa vẫn phải nhận án treo giò vì lỗi giẫm chân trung vệ Emre Can.

Chelsea - Liverpool: Diego Costa chơi xấu Chelsea - Liverpool: Diego Costa chơi xấu

Dù liên tiếp cố tình đạp vào chân Emre Can và Martin Skrtel (Liverpool) song tiền đạo Diego Costa (Chelsea) đã không phải nhận bất cứ một thẻ phạt nào sau khi trận đấu kết thúc.

Trọng tài chính Michael Oliver thừa nhận, ông đã không quan sát thấy pha phạm lỗi của chân sút 26 tuổi. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài Oliver khẳng định đây là một tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ. Do đó, Costa có nguy cơ bị FA cấm thi đấu 3 trận, bắt đầu từ cuộc đại chiến với Man City tới đây.

Ông Oliver cũng đã nghiên cứu kỹ tình huống Costa giẫm chân Martin Skrtel và kết luận, tiền đạo của Chelsea không cố tình phạm lỗi với trung vệ người Slovakia.

Trận đấu Chelsea – Man City sẽ diễn ra vào lúc 0h30 ngày 1/2 và được tường thuật trực tiếp trên kênh Bóng đá TV và K+1.