Lý Hoàng Nam bị rút toàn bộ danh hiệu và phần thưởng: Vì đâu nên nỗi?!

PV (Theo Hà Nội mới)Cập nhật 16:40 ngày 27/03/2014

Dù có tên trong danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu nhất của Thể thao Việt Nam (TTVN) năm 2013, nhưng tại lễ trao thưởng, tôn vinh VĐV mang tên “Vinh quang Thể thao Việt Nam” tổ chức chiều 27/3, tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam đã bất ngờ bị rút khỏi danh sách khen thưởng ở giờ chót.

Chiều 27/3, tại Hà Nội, chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” đã được tổ chức trọng thể. Trong khuôn khổ chương trình, Bộ VH-TT&DL, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UB Olympic Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh, khen thưởng và trao tặng bằng khen cho các VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV Thể thao Người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2013.

Tại Cuộc bầu chọn danh hiệu VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2013 (tổ chức ngày 22/1 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), 125 nhà báo thể thao thuộc hơn 50 cơ quan báo chí đã bầu ra 10 VĐV, 5 HLV tiêu biểu; 5 VĐV, 3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2013.

‘ Tay vợt Lý Hoàng Nam

Danh sách cụ thể: 10 VĐV tiêu biểu: 1 - Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), 2 - Lê Quang Liêm (cờ vua), 3 - Hoàng Xuân Vinh. (bắn súng), 4 - Vũ Thị Hương (điền kinh), 5 - Thạch Kim Tuấn (cử tạ), 6 - Nguyễn Văn Lai (điền kinh), 7 - Phan Thị Hà Thanh (TDDC), 8 - Lý Hoàng Nam (quần vợt), 9 - Nguyễn Văn Hùng (điền kinh), 10 -Nguyễn Tiến Minh (cầu lông).

5 HLV tiêu biểu: 1 - Đặng Anh Tuấn (bơi), 2 - Nguyễn Thị Nhung (bắn súng), 3 - Nguyễn Đình Minh (điền kinh), 4 - Huỳnh Hữu Chí (cử tạ), 5 - Lâm Minh Châu (cờ Vua).

5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc: 1 - Cao Ngọc Hùng (điền kinh), 2 - Lê Văn Công (cử tạ), 3 - Nguyễn Thị Hải (điền kinh), 4 - Phạm Đức Trung (cầu lông), 5 - Đỗ Thanh Hải (bơi); cùng với đó là 3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc: 1 - Đổng Quốc Cường (bơi), 2 - Đặng Văn Phúc (điền kinh), 3 - Lê Thuý Ngà (cầu lông).

Như vậy, Lý Hoàng Nam “về đích” ở vị trí thứ 8 trong danh sách. Theo Điều lệ, VĐV sẽ được nhận Bằng khen của Bộ VH-TT&DL, Bằng khen của UB Olympic Việt Nam, Bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Gọi là “rút khỏi danh sách ở giờ chót”, bởi trong các quyết định khen thưởng của Bộ VH-TT&DL, UB Olympic Việt Nam, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều có tên VĐV này.

Thế nhưng trong buổi lễ tôn vinh thành tích chiều 27/3, chỉ có 22 HLV, VĐV tiêu biểu này đã được khen thưởng và trao tặng Bằng khen của Bộ VH-TT&DL, Bằng khen của UB Olympic Việt Nam. Riêng VĐV Lý Hoàng Nam, do nhiều lần không lên tập trung đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế (trong đó có Davis Cup 2014) nên BTC đã quyết định rút lại toàn bộ phần tôn vinh, khen thưởng và trao tặng các danh hiệu cho VĐV này.

Trao đổi với phóng viên báo Hànộimới, Trưởng BTC Cuộc bầu chọn, TBT báo Thể thao Việt Nam Hoàng Dự cho biết: “Căn cứ vào Điều lệ của Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu, VĐV không tuân thủ quyết định, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với đội tuyển quốc gia sẽ không đủ điều kiện được tôn vinh. Sau rất nhiều cân nhắc, BTC quyết định rút lại toàn bộ phần khen thưởng đối với tay vợt này vì không thực hiện nghĩa vụ tập trung ĐTQG. Trong trường hợp Tổng cục TDTT ra quyết định kỷ luật, BTC cũng sẽ ra quyết định chính thức tước toàn bộ danh hiệu dành cho VĐV tiêu biểu toàn quốc đối với VĐV này”.