Nhiều tranh cãi sau khi Djokovic được đặc cách dự Australia mở rộng 2022

Đình CườngCập nhật 08:22 ngày 05/01/2022

VTV.vn - Quyết định để Djokovic tham dự Australia mở rộng 2022 từ BTC đã khiến không ít người bất bình.

Người đầu tiên bày tỏ sự không hài lòng với BTC Australia mở rộng là Riccardo Piatti - HLV của Jannik Sinner. Theo ông Piatti, BTC Australia mở rộng đã lo ngại về việc thiếu vắng Djokovic sẽ làm sức hút của giải giảm sút và tạo ra ngoại lệ, trong khi trước đó từng tuyên bố sẽ làm rất chặt chẽ các quy định. Nhiều chuyên gia khác cũng đồng tình với quan điểm trên.

Nhiều tranh cãi sau khi Djokovic được đặc cách dự Australia mở rộng 2022 - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến cho rằng Djokovic đã được ưu ái quá nhiều

Giám đốc giải quần vợt Australia mở rộng - Craig Tiley lại cho rằng việc BTC tạo ra ngoại lệ không còn là điều mới và mỗi 1 giải đấu đều có cơ chế vận hành riêng, tùy vào tình hình thực tế. Việc để Djokovic tham dự Australia mở rộng 2022 là 1 nỗ lực của BTC trong việc bình thường hóa các hoạt động thi đấu, đúng với tinh thần mà chính phủ Australia đang thực hiện.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!