Phạm Minh Tuấn và những khát khao trong sự nghiệp

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:02 ngày 20/12/2017

VTV.vn - Trong năm 2017, Phạm Minh Tuấn đã giành được 2 chức vô địch cấp quốc gia. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hẳn đã hài lòng và còn nhiều nỗi niềm, những khát khao của riêng mình.

Gặt hái được rất nhiều thành công ở các giải trong nước và luôn được giới chuyên thừa nhận cũng như đánh giá cao tài năng, nhưng bao lâu nay, vẫn còn một điều luôn canh cánh trong lòng Phạm Minh Tuấn, đó là ước mong được phát triển tài năng ở các giải đấu quốc tế. Nhưng Minh Tuấn cũng hiểu, đó luôn là một sân chơi không phải cứ có khát khao là chạm tới được, bởi những đòi hỏi khổng lồ về kinh phí.

"Bước ra đấu trường quốc tế nó cần rất nhiều điều kiện như kinh tế, tài chính và mục tiêu đi thi đấu của mình cũng không phải lúc nào cũng là mục tiêu nhất định vì lúc nào cũng phải đi tích lũy điểm và nếu không lọt vào top 200 hay 300 ATP thì rất khó để thu hồi vốn" - Phạm Minh Tuấn cho biết.

Hiện tại Phạm Minh Tuấn đang thi đấu cho đơn vị Đà Nẵng, anh có thể tiến gần hơn khát khao được vươn mình ở sân chơi quốc tế nếu chuyển sang 1 đơn vị khác, nhưng chưa khi nào Minh Tuấn coi đó là 1 lựa chọn.

"...mình đã mang ơn đơn vị Đà Nẵng rất nhiều, vì Đà Nẵng từ nhỏ đã chi tiền để tập cho mình và đưa mình đi thi đấu tập huấn, sát cánh bên mình 14 năm" - Tuấn chia sẻ.

Đầu năm tới, Minh Tuấn quyết định lập gia đình và tạm gác lại giấc mơ của mình ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp. Có lẽ, với nhiều VĐV, việc giành được những thành công như Phạm Minh Tuấn đã là cả một niềm ước ao. Nhưng với riêng chàng trai 24 tuổi này, sẽ luôn còn mãi những khát khao dang giở, ngay cả ở trong lúc anh tận hưởng niềm vui chiến thắng.