US Open 2013: John McEnroe vẫn tin Andy Murray vô địch

Kim DungCập nhật 15:33 ngày 20/08/2013

 Mặc dù thất bại liên tiếp tại hai giải tiền US Open 2013 là Cincinnati Masters và Montreal Masters song huyền thoại quần vợt Mỹ John McEnroe vẫn chọn Andy Murray là ứng viên nặng ký nhất cho giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

John McEnroe cho rằng những thất bại vừa qua của Andy Murray tại Cincinnati Masters và Montreal Masters đều là những tai nạn và tay vợt người Scotland sẽ trở lại phong độ cao nhất tại US Open 2013, giải đấu mà anh hiện đang là đương kim vô địch.

“Thi đấu tại một giải Grand Slam sẽ hoàn toàn khác so với một giải Masters khi mà các tay vợt tập trung mọi khả năng và sức lực. Sẽ có một Andy Murray hoàn toàn khác và sẽ rất khó để đánh bại anh ấy tại US Open 2013”, huyền thoại quần vợt Mỹ John McEnroe cho biết.

‘ Sẽ có một Andy Murray hoàn toàn khác tại US Open 2013

“Hiện Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray là ba ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch US Open 2013 và bất cứ ai trong số 3 tay vợt lên ngôi tại Grand Slam cuối cùng trong năm đều xứng đáng cho danh hiệu vận động viên tennis số 1 của năm”, John McEnroe nhận định.

Trong năm 2013, Novak Djokovic, Rafael Nadal và Andy Murray đã thay nhau vô địch 3 giải Grand Slam: Australia mở rộng, Pháp mở rộng và Wimbledon. Vì thế US Open 2013 sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để đánh giá ai là tay vợt của năm 2013. Không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn, US Open 2013 cũng là giải đấu có tính chất quyết định cho vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của ATP 2013 khi mà các tay vợt đang bám nhau rất sát.

Theo bảng xếp hạng tháng 8 mới công bố của ATP, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đang xếp vị trí số 1 với 10.980 điểm song khoảng cách với vị trí số 2 và 3 khá sát nhau: Rafa Nadal 8.860 điểm và Andy Murray 8.700 điểm.

Cùng quan điểm với John McEnroe, các nhà cái cũng đang đặt cược rất cao cho khả năng vô địch US Open 2013 của Andy Murray khi dành cho tay vợt người Scotland tỷ lệ 4 ăn 7. Lý do cho tỷ lệ cược rất cao trên chính là việc Andy Murray đang là tay vợt có phong độ tốt nhất tại các giải Grand Slam trong 1 năm trở lại đây.

Kể từ Wimbledon 2012, tay vợt số 1 vương quốc Anh luôn đi đến trận chung kết, ngoại trừ Roland Garros 2013 không tham dự vì chấn thương. Với phong độ ổn định cùng được chơi trên mặt sân cứng sở trường tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic cũng có tỷ lệ tương tự 4 ăn 7.

‘ Dù vô địch liên tiếp hai giải Master 1000 song Nadal lại không được đánh giá cao

Dù vô địch hai giải tiền US Open 2013 là Cincinnati Masters và Montreal Masters cùng phong độ hủy diệt trên mặt sân đất cứng với 15 trận thắng liên tiếp trong thời gian qua nhưng Rafael Nadal lại không được đánh giá cao tại US Open 2013, nhất là sau khi bị loại ngay từ vòng 1 Wimbledon vừa qua. Tỷ lệ dành cho Rafa chỉ là 1 ăn 7.

Trong khi đó, tay vợt từng giành 17 Grand Slam, Roger Federer còn bi đát hơn khi tỷ lệ nhà cái đưa ra là 1 ăn 10. Với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng do ATP mới công bố, sẽ có rất nhiều chông gai nếu “tàu tốc hành” Roger Federer muốn lên “đỉnh” tại US Open 2013.

Trái ngược với John McEnroe cùng các nhà cái, John Isner (tay vợt vừa bị Nadal đánh bại tại trận chung kết Cincinnati Masters) cùng tay vợt nữ Victoria Azarenka lại cho rằng Rafael Nadal mới là ứng viên số 1 cho chức vô địch US Open 2013 được diễn ra từ ngày 26/8 tới.