Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata, Nhật Bản (Ảnh: TEPCO)
Chủ tịch TEPCO - ông Tomiaki Kobayakawa - đã thông tin với các phóng viên hôm 24/12 về việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới.
Tuần này, Hội đồng tỉnh Niigata đã bật đèn xanh cho việc tái khởi động một phần nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa. Đây sẽ là lần đầu tiên TEPCO khởi động lại nhà máy điện hạt nhân kể từ sự cố tan chảy lõi lò phản ứng tại nhà máy Fukushima số 1 vào năm 2011.
Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa - nằm cách Tokyo khoảng 220 km về phía Tây Bắc - là một trong 54 lò phản ứng bị đóng cửa sau trận động đất và sóng thần năm 2011 đã tàn phá nhà máy Fukushima số 1. Đây được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ vụ tai nạn hạt nhân Chernobyl.
"Là công ty chịu trách nhiệm về tai nạn tại nhà máy Fukushima số 1, chúng tôi sẽ áp dụng những suy ngẫm và bài học kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ tiến hành khởi động lại, lần đầu tiên sau 14 năm, luôn đặt an toàn lên hàng đầu" - ông Kobayakawa nói.

(Ảnh: TEPCO)
Nhật Bản đã khởi động lại 14 trong số 33 lò phản ứng còn hoạt động được trong bối cảnh nước này nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Vào tháng 11, chính quyền Nhật Bản đã đưa ra đề xuất về hệ thống cho vay công khi muốn tăng gấp 2 lần tỷ lệ điện hạt nhân trong cơ cấu năng lượng của nước này.
Tổng công suất của nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa là 8,2 gigawatt - đủ để cung cấp điện cho vài triệu hộ gia đình. Việc tái khởi động vào tháng 1/2026 sẽ đưa một tổ máy 1,36 GW vào hoạt động. Một tổ máy khác có cùng công suất dự kiến sẽ được khởi động lại vào khoảng năm 2030.
TEPCO cho biết tập đoàn này có thể sẽ ngừng hoạt động một số trong 5 tổ máy còn lại.

Bình luận (0)