Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu lập bản đồ ảnh và chuẩn bị lắp đặt các mốc biên giới tạm thời tại khu vực tranh chấp Banteay Meanchey - Sa Kaeo (Ảnh: Khmer Times)
Đoàn công tác Campuchia mới đây đã tới Trạm Biên phòng Khlong Luek để tham dự cuộc họp với phía Thái Lan về kế hoạch cắm mốc tạm thời tại khu vực Ban Nong Chan - Ban Nong Ya Kaew, thuộc huyện Khok Sung. Cuộc họp được tổ chức theo thỏa thuận trước đó nhằm chuẩn bị cho việc phân định ranh giới tạm thời dọc đoạn mốc 42 - 47 dài khoảng 13 km giữa hai nước.
Trong hơn 7 giờ thảo luận, hai bên đã tiến hành đối chiếu và kiểm tra toàn bộ hồ sơ kỹ thuật, thảo luận ba nội dung chính gồm sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để khảo sát địa hình, triển khai cắm mốc tạm thời và thực hiện đo đạc chung.

Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu lập bản đồ ảnh và chuẩn bị lắp đặt các mốc biên giới tạm thời tại khu vực tranh chấp Banteay Meanchey - Sa Kaeo, với mục tiêu hoàn thành trước cuối tháng 12/2025 (Ảnh: Khmer Times)
Kết thúc cuộc họp, hai bên thống nhất được hai vấn đề: cho phép sử dụng drone phục vụ khảo sát và triển khai cắm các mốc tạm thời. Tuy nhiên, nội dung đo đạc chung chưa đạt đồng thuận do phía Campuchia đề nghị thực hiện khảo sát trong khu vực Thái Lan, điều mà Bangkok cho rằng chưa thể chấp thuận ở giai đoạn này.
Trong khi đó, báo Khmer Times cho biết các đội khảo sát chung đã bắt đầu sử dụng drone để lập bản đồ ảnh địa hình làm cơ sở cho việc cắm mốc tạm thời dọc đoạn mốc 42 - 47 từ hôm 19/11, theo kết quả cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (JBC) tổ chức trước đó vào tháng 10/2025.
Việc triển khai hệ thống mốc tạm thời được kỳ vọng góp phần duy trì ổn định, giảm nguy cơ phát sinh tranh chấp và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình phân định biên giới lâu dài giữa Thái Lan và Campuchia.
Bình luận (0)