Trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan ngày 13/11, Ngoại trưởng Sihasak thừa nhận vòng đối đầu mới giữa Thái Lan và Campuchia là nguyên nhân gây lo ngại nghiêm trọng nhưng ông tin rằng hòa bình vẫn có thể đạt được thông qua ngoại giao. Người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan giải thích lý do nước này đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia và khẳng định hòa bình chỉ có thể đạt được khi các bên liên quan thực sự tôn trọng các cam kết đã được ký kết.
Các nhà kinh tế Thái Lan đã đưa ra cảnh báo về thiệt hại nghiêm trọng nếu xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp diễn, lưu ý rằng xuất khẩu, du lịch và thị trường lao động đều sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Poonyawat Sreesing - chuyên gia kinh tế cấp cao tại Trung tâm tình báo kinh tế của Ngân hàng thương mại Siam (EIC-SCB) - cho biết khoảng 130 tỷ Baht (tương đương 4 tỷ USD) hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Campuchia, tương đương 1% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm tới, có thể bị xóa sổ nếu căng thẳng biên giới kéo dài.

Một đoàn quan sát viên ASEAN tới khu vực nơi 1 dân thường thiệt mạng hôm 12/11, thuộc tỉnh Banteay Meanchey, nằm dọc biên giới Campuchia - Thái Lan (Ảnh: Agence Kampuchea Press/AFP)
Trong lĩnh vực du lịch, bà Nuttaporn cho rằng khu vực phía Nam vùng Đông Bắc Thái Lan có thể chịu nhiều ảnh hưởng, do du khách có xu hướng tránh các khu vực tranh chấp. Bà cho rằng quy mô tác động kinh tế phụ thuộc vào thời gian căng thẳng kéo dài và những tác động có thể nhận thấy ngay trước mắt là các lĩnh vực thương mại song phương, chi tiêu, tiêu dùng, du lịch.
Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận hòa bình ký với Campuchia hồi tháng trước sau khi xảy ra vụ nổ mìn đầu tuần này khiến 2 quân nhân Thái Lan bị thương. Ngoài ra, cũng đã xảy ra một cuộc đấu súng ở biên giới phía Đông của Thái Lan hôm 12/11. Phía Campuchia tuyên bố có 1 thường dân nước này thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ việc này.

Binh sĩ Thái Lan được đưa đi cấp cứu do bị thương sau vụ nổ mìn dọc biên giới ở tỉnh Si Sa Ket vào sáng 10/11/2025 (Ảnh: Royal Thai Army)
Trong khi đó, trang tin Fresh News đưa tin Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul để thảo luận về các diễn biến mới đây ở biên giới hai nước. Tờ Bangkok Post cũng đưa tin Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Thái Lan và Campuchia cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột biên giới, trong đó Malaysia đề nghị tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hướng tới hòa bình.
Chia sẻ trên mạng xã hội ngày 13/11, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đều đã đưa ra những phản hồi tích cực và tái khẳng định cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình, phù hợp với những thỏa thuận đã được thống nhất theo tuyên bố chung Kuala Lumpur. "Mong rằng cả hai quốc gia tiếp tục thể hiện quyết tâm và dũng khí cần thiết để khôi phục sự ổn định dọc biên giới, vì hòa bình lâu dài trong khu vực và sự an toàn của người dân" - ông Anwar Ibrahim nói.
Bình luận (0)