(Ảnh minh họa: East Asia Forum)
Cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp năm 2017 của Thái Lan được tổ chức vào ngày 8/2, cùng ngày với cuộc bầu cử Hạ viện. Kết quả chính thức - theo thông báo của Ủy ban Bầu cử Thái Lan, do Chủ tịch EC Narong Klanwarin ký - cho thấy đa số cử tri Thái Lan (58,64%) đồng ý với phương án sửa đổi bản hiến pháp hiện hành, 30,46%, bỏ phiếu phản đối và 8,34%, bỏ phiếu trắng. Số phiếu không hợp lệ chiếm 2,56%.
Kết quả trên được xem là bước quan trọng đầu tiên để mở đường cho tiến trình thay thế Hiến pháp năm 2017 của Thái Lan - vốn được soạn thảo dưới thời chính quyền của Thủ tướng Prayut Chanocha sau cuộc đảo chính năm 2014. Tuy nhiên, quá trình sửa đổi hiến pháp này được nhận định là sẽ gặp rất nhiều trở ngại, đặc biệt là những hạn chế do phán quyết của tòa án đặt ra.
Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã chính thức công bố danh sách 100 hạ nghị sĩ trúng cử theo danh sách đảng và 3 hạ nghị sĩ trúng cử theo khu vực bầu cử. Như vậy, đến nay, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã chính thức công nhận 499 nghị sĩ trúng cử trên tổng số 500 hạ nghị sĩ sau cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày 8/2 vừa qua.

Cử tri đi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở quận Huai Khwang, Bangkok, ngày 8/2/2026 (Ảnh: TTXVN)
Phó Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan - ông Phaskorn Siriphakayaporn - cho biết tổng số phiếu hợp lệ bầu cho tất cả các đảng chính trị là 35.030.579 phiếu. Sau khi tổng hợp các phiếu bầu và tính toán chia ghế theo công thức của Luật Bầu cử Thái Lan, mỗi đảng được phân bổ số ghế hạ nghị sĩ trong tổng số 100 ghế.
Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cũng chính thức công bố 3/4 ghế hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử phải tổ chức bỏ phiếu lại hoặc kiểm phiếu lại. Trong khi đó, ghế còn lại tại khu vực bầu cử 2 thuộc tỉnh Suphan Buri vẫn chưa được giải quyết do cáo buộc gian lận.
Dự kiến, Hạ viện mới của Thái Lan sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên vào ngày 12/3 để bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Trong phiên họp này, ông Pairoj Lohsuntorn - hạ nghị sĩ của đảng Pheu Thai, người cao tuổi nhất tại Hạ viện (89 tuổi) - sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tọa lâm thời theo quy định của Luật Bầu cử Thái Lan.
Bình luận (0)