Bên cạnh đó, nền kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với không ít thách thức và xã hội gia tăng những yêu cầu cải cách sâu rộng về hệ thống chính trị.
Cuộc tổng tuyển cử hôm 8/2 được cho là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa 3 đảng gồm Đảng Tự hào Thái Lan, đảng Nhân dân và đảng Vì nước Thái. Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử đang cho thấy nhiều khả năng sẽ không có một đảng nào có thể đạt chiến thắng tuyệt đối để giành quyền thành lập chính phủ.

Điều này có thể khiến chính phủ mới của Thái Lan gặp khó khăn trong việc thực hiện đầy đủ các mục tiêu phát triển kinh tế do liên minh cầm quyền đặt ra.
Thứ hai, cử tri Thái Lan cũng được trưng cầu ý kiến về việc có hay không sửa đổi hiến pháp năm 2017. Cuộc trưng cầu này không nhằm thông qua ngay một bản hiến pháp mới mà là quyết định có khởi động tiến trình cải cách hệ thống chính trị - một quá trình có thể kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai chính trị của đất nước - hay không.

Bình luận (0)