Thủ tướng Thái Lan và đại diện các bộ, ngành, cơ quan tại lễ ký bản ghi nhớ về chống lừa đảo trực tuyến (Ảnh: Nation Thailand)
Các bên tham gia ký kết bản ghi nhớ về chống lừa đảo trực tuyến bao gồm các Bộ Tài chính, Ngoại giao, Kinh tế và Xã hội số, Thương mại, Tư pháp, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Văn phòng Chống rửa tiền, Ngân hàng trung ương...
Phát biểu tại buổi lễ ở tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố đây là cột mốc trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến và Thái Lan "không thể để thua trong cuộc chiến này".
Bản ghi nhớ sẽ là công cụ để tiến hành cuộc chiến có hệ thống chống lừa đảo trực tuyến. Nỗ lực này sẽ trở thành chương trình nghị sự quốc gia, nhiệm vụ chung của toàn xã hội Thái Lan.
Bản ghi nhớ đề ra khuôn khổ hợp tác liên ngành, tập trung vào 5 biện pháp chính - bao gồm thực thi nghiêm ngặt luật pháp, chia sẻ thông tin tình báo, sử dụng công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi dòng tiền, cũng như tịch thu tài sản ngay lập tức.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: AP)
Trong đó, Thái Lan sẽ thực thi pháp luật nghiêm minh đối với tội phạm lừa đảo trực tuyến, xử lý dứt khoát cả người phạm tội cũng như các đối tượng tiếp tay. Nước này sẽ triển khai hệ thống điều phối tích hợp, liên thông dữ liệu tình báo và điều tra để các đơn vị phối hợp.
Chính phủ Thái Lan cũng đang chuẩn bị một sắc lệnh khẩn cấp để quản lý "tiền xám" và ngăn chặn tội phạm rửa tiền qua các kênh tài chính mới như tiền mã hóa.
Theo Thủ tướng Anutin Charnvirakul, tội phạm mạng hiện được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Chính vì vậy, việc ngăn chặn và trấn áp hình thức tội phạm này là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia. Thủ tướng Anutin cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ đầy đủ về kinh phí đầu tư công nghệ và đảm bảo hậu thuẫn chính sách mạnh mẽ để đạt kết quả thực chất và bền vững.
Phát biểu vào đầu tuần này, Thủ tướng Thái Lan cho biết trong thời gian qua, Văn phòng Chống rửa tiền nước này đã tịch thu hơn 20 tỉ Baht tài sản liên quan đến lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Cơ quan này cũng tuyên bố đã đình chỉ hơn 800.000 tài khoản ngân hàng được những kẻ lừa đảo sử dụng, trên 160 vụ án hình sự đang được xử lý.

Bình luận (0)