Lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận 7 người mắc kẹt trong hang ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 25/5/2026. (Ảnh: AP)
Nhóm thợ lặn từng tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan trong hang Tham Luang năm 2018 đã được huy động hỗ trợ công tác cứu hộ.
Theo các thông tin được ghi nhận, nhóm người này vào hang ở tỉnh Xaysomboun hôm 20/5 để săn bắt động vật hoang dã và tìm vàng. Sau đó, một trận mưa lớn gây sạt lở, làm cửa hang bị chặn.
Các đoạn video do nhóm cứu hộ tình nguyện Thái Lan công bố cho thấy lực lượng cứu hộ phải bò và trèo qua những lối đi tối, hẹp, nhiều đoạn gần như ngập hoàn toàn trong nước bùn. Một số thành viên cứu hộ cho biết đường hầm dẫn vào hang chỉ cao khoảng 60 cm.
Ông Kengkard Bongkawong, người phụ trách hoạt động của Metta Tham Rescue - nhóm cứu hộ của Thái Lan, cho biết lực lượng bên ngoài tập trung bơm nước khỏi các lối đi, trong khi đội bên trong lắp dây dẫn để hỗ trợ quá trình di chuyển. Theo ông, đường đi không quá phức tạp nhưng không gian rất hẹp, đá trong hang sắc nhọn, khiến lực lượng cứu hộ phải bò và nghiêng người để vượt qua.
Ông Kengkard nói lực lượng cứu hộ chưa nhận được tín hiệu sự sống, nhưng tin rằng những người mắc kẹt vẫn còn sống. Nhận định này dựa trên lời kể của một người sống sót đã thoát ra ngoài, cho biết có một vị trí sâu hơn trong hang nằm trên mực nước.

Lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận 7 người mắc kẹt trong hang ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 25/5/2026. (Ảnh: AP)
Tối 24/5, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí cách khu vực nghi nhóm người trú ẩn khoảng 40 m, nhưng không thể đi tiếp do mưa kéo dài cuốn bùn đất vào các lối đi, làm tắc đường vào. Ông Kengkard cho biết khe hở tại khu vực này chỉ rộng khoảng 50 cm, buộc lực lượng cứu hộ phải dọn bùn trước khi tiếp tục.
Thợ lặn Phần Lan Mikko Paasi, người từng tham gia chiến dịch cứu hộ Tham Luang, cùng thợ lặn Thái Lan Norrased Palasing đã tham gia hỗ trợ lực lượng cứu hộ tại Lào hôm 25/5.
Theo ông Jakkrit Taengtang, kỹ thuật viên cứu hộ Thái Lan thuộc tổ chức Saithan Saphanboon Foundation, việc tiếp cận khu vực hang rất khó khăn do phải đi bộ khoảng 5 km qua địa hình núi. Ông cho biết mức độ khó của chiến dịch phụ thuộc lớn vào mưa, trong khi nước dâng trong hang từng buộc lực lượng cứu hộ phải rút lui.
Hiện chưa rõ nhóm người mắc kẹt tìm quặng vàng theo hình thức khai thác thủ công quy mô nhỏ hay làm việc cho một công ty khai khoáng. Hoạt động khai thác sa khoáng, tức khai thác khoáng sản có giá trị như vàng, kim cương hoặc bạch kim từ trầm tích tự nhiên, đã gia tăng tại Lào trong những năm gần đây. Theo tổ chức Stimson Center, gần 200 mỏ dạng này được mở trong giai đoạn 2023 - 2025, trước khi Chính phủ Lào thông báo cấm cấp phép mới đối với khai thác vàng sa khoáng do lo ngại nguy cơ hủy hoại môi trường.
Bình luận (0)