Thái Lan kêu gọi Campuchia hạn chế làm ảnh hưởng đến thỏa thuận ngừng bắn biên giới

VTV.vn - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết nước này đã đề nghị Campuchia hạn chế các phát ngôn trên các diễn đàn quốc tế liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn biên giới.

Các chỉ huy Thái Lan (bên trái) đang gặp gỡ các đối tác Campuchia gần biên giới hai nước. (Ảnh tư liệu: AFP)

Các chỉ huy Thái Lan (bên trái) đang gặp gỡ các đối tác Campuchia gần biên giới hai nước. (Ảnh tư liệu: AFP)

Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp song phương giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei ngày 27/4, bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-EU lần thứ 25.

Theo phía Thái Lan, ông Sihasak bày tỏ quan ngại trước việc Campuchia đưa ra một số tuyên bố liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn biên giới trên các diễn đàn quốc tế, cho rằng những phát biểu này không phù hợp với tinh thần nỗ lực vượt qua bất đồng và có thể trở thành rào cản đối với tiến trình khôi phục quan hệ giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh, việc duy trì lệnh ngừng bắn dọc biên giới Thái Lan - Campuchia cần đi đôi với việc chấm dứt các phát ngôn không mang tính xây dựng, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại và hợp tác.

Hai bên ghi nhận những tiến triển trong việc củng cố lệnh ngừng bắn theo Tuyên bố chung của Ủy ban Biên giới chung đặc biệt lần thứ 3 - ngày 27/12/2025, đồng thời tái khẳng định cam kết giảm căng thẳng và sử dụng các cơ chế song phương hiện có để giải quyết bất đồng.

Phía Thái Lan bày tỏ mong muốn hướng tới một lệnh ngừng bắn bền vững, coi đây là nền tảng để từng bước khôi phục quan hệ song phương. Bangkok cũng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh biên giới, bao gồm việc ngăn ngừa các sự cố có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận hiện tại.

Nội dung thảo luận cũng tập trung vào việc xây dựng lại lòng tin trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn thông tin sai lệch và xuyên tạc có thể gây phương hại đến quan hệ hai nước.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) tổ chức hội nghị tại Brunei, giữa lúc cộng đồng quốc tế gia tăng quan ngại về các xung đột toàn cầu, đặc biệt tại khu vực Trung Đông.

Phát biểu bên lề hội nghị, ông Sihasak cho rằng bối cảnh quốc tế hiện nay đòi hỏi các quốc gia tầm trung tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ông nhấn mạnh ASEAN và EU cùng chia sẻ mong muốn các cuộc xung đột sớm chấm dứt, đồng thời khẳng định các tranh chấp cần được giải quyết thông qua biện pháp ngoại giao.

Theo nhà ngoại giao Thái Lan, ASEAN cần củng cố đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của khu vực nhằm duy trì ổn định trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.