Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ cần cẩu xây dựng đổ sập trúng tàu chở khách ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, ngày 14/1/2026 (Ảnh: AP)
Liên quan vụ cần cẩu sập trúng đoàn tàu chở khách gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào sáng 14/1 tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo khẩn trương điều tra tại hiện trường, giám sát công tác ứng phó và yêu cầu truy cứu trách nhiệm đối với các bên liên quan, đồng thời rà soát danh sách nhà thầu tham gia dự án.
Tính đến chiều 14/1, vụ tai nạn đã khiến 29 người thiệt mạng và 69 người bị thương. Thủ tướng Anutin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, kêu gọi tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ người bị thương và tiến hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân sự cố. Ông cũng lưu ý việc một số nhà thầu từng để xảy ra tai nạn tương tự nhưng chưa bị đưa vào “danh sách đen”, nhấn mạnh chính phủ phải buộc các nhà thầu chịu trách nhiệm với mọi sai sót về an toàn xây dựng, coi đây là vi phạm nghiêm trọng an toàn công cộng.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ cần cẩu sập trúng tàu chở khách ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, ngày 14/1/2026 (Ảnh: AP)
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9h05 sáng 14/1, tại đoạn đường sắt ở Ban Thanon Kod, huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok khoảng 230 km về phía Đông Bắc, một cần cẩu đang được sử dụng để xây dựng cầu đường sắt cao tốc bất ngờ đổ sập trúng đoàn tàu đang chạy tuyến Bangkok đi Ubon Ratchathani. Vụ việc khiến tàu trật bánh, bốc cháy lớn, lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị cắt kim loại để giải cứu hành khách mắc kẹt trong các toa tàu bị biến dạng.
Theo State Railway of Thailand, tàu gặp nạn là chuyến tàu tốc hành số 21 gồm 3 toa, chở tổng cộng 195 hành khách và nhân viên. Công trình nơi xảy ra sự cố thuộc Giai đoạn 1 của dự án đường sắt cao tốc Thái Lan - Trung Quốc (Bangkok - Nakhon Ratchasima), trị giá 5,4 tỷ USD, khởi công từ năm 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2028, nhằm kết nối Bangkok với Côn Minh thông qua Lào.
Bình luận (0)