Toàn cảnh hội nghị
Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tại Hội nghị, tỉnh Thái Nguyên đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 31 dự án của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, với tổng vốn đăng ký khoảng 4,4 tỷ USD. Trong đó có 23 dự án của doanh nghiệp trong nước với tổng vốn gần 3 tỷ USD và 8 dự án của doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD – những con số ấn tượng ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm 2026.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thái Nguyên, diễn ra trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2026 – năm đầu thực hiện các kế hoạch, chiến lược phát triển mới, hướng tới khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên thịnh vượng, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong hành trình đó, cộng đồng doanh nghiệp chính là những chủ thể vươn mình đầu tiên và mạnh mẽ nhất. Nếu doanh nghiệp không phát triển, không lớn mạnh thì đất nước khó có thể cất cánh. Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần này sẽ góp phần tạo đà, mang lại những giá trị hữu hiệu, thiết thực cho Thái Nguyên và cho cả nền kinh tế.
Từ những số liệu thực tiễn, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Thái Nguyên đang nổi lên là một môi trường đầu tư hấp dẫn, điểm đến an toàn và giàu triển vọng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, khó lường, Thái Nguyên vẫn duy trì tăng trưởng 6,33%, thu ngân sách vượt 5% so với dự toán Trung ương giao, tiếp tục được nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước lựa chọn.
Theo Phó Thủ tướng, tổng vốn đầu tư thu hút trên địa bàn đạt khoảng 11,5 tỷ USD và riêng tại Hội nghị lần này đã thu hút thêm 4,4 tỷ USD, cho thấy sức hấp dẫn rõ nét của môi trường đầu tư và triển vọng phát triển mạnh mẽ của Thái Nguyên trong tương lai.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ: Thái Nguyên không thể hài lòng với mức tăng trưởng trung bình. Với quy mô kinh tế lớn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tăng trưởng dưới hai con số đồng nghĩa với việc tỉnh đang đi chậm hơn so với chính năng lực của mình. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải khơi thông các động lực tăng trưởng đang bị chững lại để tạo bứt phá mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ này.
Hoan nghênh quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khi xây dựng kịch bản tăng trưởng 10,5% cho năm 2026, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng Thái Nguyên đang nắm giữ ba lợi thế chiến lược quan trọng.
Thứ nhất là lợi thế liên kết vùng. Với việc hoàn thiện Vành đai 5 Vùng Thủ đô cùng các tuyến cao tốc, đường sắt, Thái Nguyên từ một tỉnh nằm sâu trong nội địa đã trở thành mắt xích quan trọng của vòng cung công nghiệp Bắc Bộ, kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế Nội Bài, trong tương lai là sân bay Gia Bình và cảng biển Hải Phòng. Chi phí logistics giảm, khả năng kết nối toàn cầu ngày càng thuận lợi, tạo lợi thế lớn cho nhà đầu tư.
Thứ hai là lợi thế về nguồn nhân lực. Thái Nguyên sở hữu lực lượng lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo, cùng hệ thống giáo dục – đào tạo lớn với Đại học Thái Nguyên và nhiều trường cao đẳng, dạy nghề. Trong bối cảnh kinh tế số, AI, bán dẫn và công nghệ cao phát triển mạnh, đây là lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp doanh nghiệp dễ dàng tuyển dụng, đào tạo nhân lực ngay tại chỗ.
Thứ ba là hạ tầng công nghiệp đã sẵn sàng. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Thái Nguyên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 16.000 ha khu công nghiệp, có sẵn trên 300 ha đất sạch và chuẩn bị bài bản cho việc mở rộng không gian công nghiệp. Trong đầu tư, thời gian là vàng; việc có đất sạch chờ nhà đầu tư thể hiện tư duy rất thực tế, rất thị trường.
Để biến tiềm năng thành tăng trưởng thực chất, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện tốt năm yêu cầu trọng tâm.
Trước hết, cải cách hành chính phải đi vào thực chất, đo lường được và lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo. Tỉnh cần xây dựng nền hành chính phục vụ, đơn giản hóa thủ tục trên nền tảng số, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, thân thiện, biết lắng nghe. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư chiến lược, công nghệ cao xuống dưới 5 ngày làm việc.
Thứ hai, đổi mới tư duy trong thu hút đầu tư với quan điểm "3 không": không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần; không chấp nhận dự án công nghệ lạc hậu, thâm dụng lao động giá rẻ; không lựa chọn nhà đầu tư thiếu năng lực. Thay vào đó, ưu tiên FDI thế hệ mới trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, AI, chip, bán dẫn, gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực tại chỗ.
Thứ ba, coi giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ cấp bách, then chốt. Người đứng đầu địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm nếu để dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng, đồng thời làm tốt công tác tái định cư để tạo sự đồng thuận của Nhân dân.
Thứ tư, đã cam kết với nhà đầu tư thì phải giữ lời. Các biên bản ghi nhớ ký kết phải được hiện thực hóa bằng dự án cụ thể, không ký MOU chỉ để làm đẹp báo cáo.
Thứ năm, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Chính quyền phải chủ động tháo gỡ khó khăn, từ cấp tỉnh đến Trung ương.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Tỉnh kiên định xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động, đồng hành và phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả quản lý nhà nước.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Nguyên đang triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính, áp dụng cơ chế "Luồng xanh" trong giải quyết thủ tục đầu tư, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu.
Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ tin tưởng với quyết tâm mới, khí thế mới của năm 2026, Thái Nguyên sẽ bứt phá mạnh mẽ, sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – công nghiệp hiện đại hàng đầu cả nước; đồng thời gửi lời chúc năm mới và thông điệp tới các nhà đầu tư: "Đã đến Thái Nguyên là phải thành công – đã đầu tư là phải thắng lớn".
Bình luận (0)