Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Ảnh: Duy Đức.
Sáng 1/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ dâng hương và triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Đổ.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Trạch cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.
Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Đổ (xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên), các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Ngay sau lễ tưởng niệm, các lực lượng chức năng đã bắt tay vào triển khai công tác chuyên môn. Trong đợt này, có 43 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được đầy đủ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Đổ sẽ được lấy mẫu để phục vụ công tác giám định ADN.
Toàn bộ quy trình từ khai quật, lấy mẫu, bảo quản cho đến vận chuyển và bàn giao mẫu hài cốt đều được thực hiện theo một quy trình chuyên môn khép kín. Điều này nhằm bảo đảm sự chặt chẽ, khoa học và đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Duy Đức.
Đáng chú ý, song song với việc lấy mẫu sinh học, toàn bộ thông tin về phần mộ và mẫu hài cốt của các liệt sĩ đều được số hóa, cập nhật đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Bước đi này sẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, đối chiếu và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ chính xác, nhanh chóng hơn trong thời gian tới.
Hoạt động lấy mẫu ADN lần này là một trong những nội dung trọng tâm thuộc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".
Việc ứng dụng công nghệ gene trong xác định danh tính là nỗ lực lớn nhằm từng bước làm sáng tỏ thông tin của các phần mộ còn khuyết danh. Hoạt động này không chỉ đáp ứng nguyện vọng thiết tha, mỏi mòn nhiều năm qua của thân nhân các gia đình liệt sĩ, mà còn là việc làm mang giá trị nhân văn sâu sắc.
Qua đó, thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm và đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bình luận (0)