Thái Nguyên: Sạt lở hàng trăm nghìn khối đất đá tại mỏ đá Nà Cà, máy móc bị vùi lấp

VTV.vn - Sạt lở quy mô lớn với khối lượng lên tới hàng trăm nghìn mét khối đất đá vừa xảy ra tại mỏ đá Nà Cà, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên.

Một vụ sạt lở quy mô lớn với khối lượng lên tới hàng trăm nghìn mét khối đất đá vừa xảy ra tại mỏ đá Nà Cà (Thái Nguyên). Dù không có thiệt hại về người nhưng vụ việc đã khiến nhiều máy móc, thiết bị bị vùi lấp, ước tính thiệt hại tài sản rất lớn.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 23h ngày 19/4, tại mỏ đá Nà Cà, thôn Nà Cà, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên. Theo ghi nhận tại hiện trường, một khối lượng đất đá khổng lồ khoảng 200.000 - 250.000 $m^3$ đã trượt đổ từ đỉnh núi xuống khu vực khai thác dưới chân núi. Đáng chú ý, trong số này có nhiều khối đá lớn rơi xuống với lực tác động cực mạnh.

Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do ảnh hưởng của thời tiết. Trước đó, trong ngày 19/4, khu vực này đã có mưa lớn kéo dài, làm suy giảm kết cấu địa chất dẫn đến sạt lở.

"Rất may thời điểm xảy ra sự cố vào đêm khuya, không có công nhân trực tiếp làm việc nên không có thương vong về người. Tuy nhiên, hệ thống máy móc, thiết bị tại đây đã bị vùi lấp và hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng", ông Hội thông tin thêm.

Thái Nguyên: Sạt lở hàng trăm nghìn khối đất đá tại mỏ đá Nà Cà, máy móc bị vùi lấp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở tại mỏ đá Nà Cà, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên.

Được biết, mỏ đá Nà Cà bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2001. Từ tháng 8/2025, mỏ đã tạm dừng khai thác để doanh nghiệp tập trung đầu tư, lắp đặt dây chuyền máy móc và thiết bị mới nhằm chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất trở lại. Tuy nhiên, vụ sạt lở bất ngờ đã khiến phần lớn các thiết bị mới lắp đặt bị hư hỏng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề đến tiến độ vận hành của doanh nghiệp.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng doanh nghiệp kiểm tra hiện trường. Các lực lượng chức năng đã tổ chức thu dọn các khối đá lớn gây cản trở giao thông, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn, khoanh vùng khu vực nguy hiểm để ngăn chặn các rủi ro phát sinh.

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn lao động và phòng chống thiên tai tại các khu vực khai thác khoáng sản. Đặc biệt trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để bảo vệ tính mạng con người và tài sản.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.