Bà con phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, cả một đoạn đường kéo dài gần 1km, nhà nào cũng phải đóng kín cửa, hay cải tạo quây kín mít mặt tiền, thậm chí bỏ nhà đi vì quá bụi.
Một lối đi khá nhỏ, 2 xe tải ngược chiều phải đợi nhau, nhưng lại là điểm ra vào chính của hàng loạt cảng, bến bãi ven sông và cụm công nghiệp. Các xe từ trong đi ra Quốc lộ 3 là kéo theo đất cát và bánh xe cuộn bụi lên, kéo dài dọc tuyến đường khoảng 1km.
Bà Vũ Thị Năm (tổ dân phố Công Thương, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: "Chúng tôi chỉ yêu cầu nếu rửa sạch được ở trong các khu công nghiệp, các bến bãi thì ở ngoài này đương nhiên sẽ sạch. Đất nước giàu, dân mới mạnh được, nhưng mạnh như thế nào còn phải bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nhà cháu ở bên kia đường, một tuần nó phải 2 lần đi viện".

Các xe từ trong đi ra Quốc lộ 3 là kéo theo đất cát và bánh xe cuộn bụi lên, kéo dài dọc tuyến đường khoảng 1km.
Những lồng nhựa được làm thêm để quây kín mít mặt tiền là cách duy nhất có thể làm để người dân như bà Thịnh (tổ dân phố Công Thương, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) chống chịu với bụi bặm. Tuy nhiên theo bà, cách làm này cũng chỉ giảm phần nào, vì bụi vẫn chui được vào bên trong. Mang tiếng là nhà mặt đường Quốc lộ 3, nhưng không chỉ không kinh doanh được, mà người trong nhà còn phải chuyển bớt đi nơi khác sinh sống.
Bà Lưu Thị Thịnh (tổ dân phố Công Thương, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Chục năm nay bụi lắm, các cháu nhỏ ở đây ốm đau triền miên nên phải cho các cháu về quê 2 năm nay rồi. Bây giờ nhà này chỉ có 2 ông bà ở, nhưng bụi lắm, suốt ngày đóng kín cửa như này, không làm ăn được gì, kêu các nơi rồi nhưng không ăn thua gì".
"Chỉ cách đây đúng một cây cầu sang bên kia cầu Đa Phúc, bên đấy người ta hoạt động kinh doanh buôn bán bình thường, nhưng về đây, nhà bỏ hoang, ở không dám ở vì bụi quá, mà cho thuê thì không ai dám thuê, bụi cũng không làm ăn được gì nên rất mong các cơ quan chức năng sớm có hướng giải quyết cho chúng tôi", ông Nguyễn Thanh Tuyền (tổ dân phố Công Thương, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) cho hay.
Đại diện UBND phường Trung Thành cho biết, thời gian qua chính quyền đã kiểm tra cũng như có các văn bản đôn đốc các đơn vị phải tăng cường đảm bảo vấn đề ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới chỉ tưới ướt vài trăm mét đoạn đường phía trong từ các cảng, bến bãi đi ra Quốc lộ 3. Còn đoạn chính ảnh hưởng tới cả trăm hộ dân là đoạn kéo dài 1km trên Quốc lộ 3, các doanh nghiệp chưa tham gia tưới nước rửa đường.

Người dân tổ dân phố Công Thương, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, làm thêm lồng nhựa để quây kín mặt tiền, chống bụi bặm.
"Yêu cầu các doanh nghiệp phía trong có trách nhiệm tăng thêm 2-3 lần nữa, cùng với việc nhà nước tưới 2-3 lần. Nếu không nghe cũng phải nghe. Ông không an sinh tốt thì ông không thể hoạt động trên địa bàn. Quan điểm là không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn phải đảm bảo vấn đề môi trường", ông Nguyễn Văn Kỳ (Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) khẳng định.
Bà con mong mỏi chính quyền sớm đứng ra làm đầu mối, tổ chức cho các doanh nghiệp cùng chung tay đảm bảo môi trường sống cho người dân nơi đây, để những hộ dân ở mặt đường còn có thể trở về kiếm kế sinh nhai.
Trong khi chờ đợi những giải pháp căn cơ, mỗi ngày trôi qua, người dân vẫn phải sống chung với bụi bẩn, ô nhiễm.
Bình luận (0)