“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, hay “Còn mùng là còn Tết”, những câu nói vui quen thuộc mỗi dịp xuân về. Không khí lễ hội, du xuân, chúc Tết khiến nhiều người dễ cho phép mình chậm lại, nới lỏng kỷ luật, thậm chí kéo dài tâm lý nghỉ ngơi sang cả những ngày làm việc đầu năm.
Tuy nhiên, chính tâm lý “vui là chính” ấy đôi khi trở thành rào cản, làm suy giảm động lực, ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. Tình trạng tranh thủ đi lễ hội, chúc Tết trong giờ hành chính, lơ là nhiệm vụ không phải là chuyện hiếm sau kỳ nghỉ dài.
Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi tồn tại trong hệ thống chính trị”. Thông điệp này không chỉ dừng lại ở kỷ luật hành chính, mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm mới.
Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, mỗi cơ quan, đơn vị cần thay đổi thói quen không còn phù hợp. Tháng Giêng không thể là tháng “thả lỏng”, mà phải là điểm khởi đầu cho hành động và hiệu quả.
Ghi nhận 7h30 sáng tại UBND phường Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh), người dân đã đến làm thủ tục hành chính khá đông. Không khí làm việc diễn ra khẩn trương, trật tự. Nhờ chủ động chuẩn bị nhân sự, quy trình và kế hoạch từ trước Tết, các bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vận hành thông suốt, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ.
Ông Mạc Hồng Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Bến Thành cho biết, toàn thể cán bộ, công chức đã sẵn sàng bước vào năm mới với tinh thần phục vụ tốt hơn, nhanh hơn, hướng tới sự hài lòng cao hơn của người dân.

Tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các phòng ban cũng nhanh chóng triển khai kế hoạch nghiên cứu, nghiệm thu đề tài và tổ chức hội thảo khoa học theo tiến độ đã đề ra. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40 văn bản đến và đi được tiếp nhận, phân loại, trình ký và chuyển xử lý đúng quy trình. Công việc được duy trì liên tục, bảo đảm thông tin thông suốt, không để tồn đọng sau kỳ nghỉ Tết.
Theo lãnh đạo Văn phòng Viện, năm mới đồng nghĩa với việc bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ đã được xây dựng từ trước, không còn tâm lý thong thả đầu xuân.
Với đội ngũ nhà khoa học, tháng Giêng không phải là khoảng lùi sau Tết, mà là thời điểm khởi động cho một năm lao động trí tuệ. Những bản kế hoạch nghiên cứu, những đề tài chờ nghiệm thu, những hội thảo chuẩn bị tổ chức… tất cả đều đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật cao ngay từ những ngày đầu năm.
Bình luận (0)