Trong mùa phim cuối năm 2025, The Housemaid (Cô hầu gái) không nhận được quá nhiều kỳ vọng. Nữ diễn viên Sydney Sweeney - thậm chí còn bị lo ngại sẽ "nhấn chìm" bộ phim vì scandal liên quan đến đoạn quảng cáo quần jean gây tranh cãi và chuỗi phim có doanh thu thảm hại trước đó. Nhưng những gì mà tác phẩm điện ảnh kịch tính này mang lại đã vượt xa mọi dự đoán, nối dài chuỗi thành công ấn tượng cho đạo diễn Paul Feig. Cụ thể, trong khoảng thời gian cuối tuần từ ngày 23 đến 25/1, The Housemaid đã vượt qua Bridesmaids để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Feig với con số đáng kinh ngạc 294,9 triệu USD.

Đạo diễn Paul Feig (trái) cùng các diễn viên trong các hoạt động quảng bá phim The Housemaid (Ảnh: Getty Images)
Đây cũng là vai diễn chính được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhất của Sydney Sweeney, vượt qua bộ phim tình cảm đột phá Anyone But You (220 triệu USD). Thành tích này càng ấn tượng hơn trong bối cảnh doanh thu phòng vé toàn cầu, nhất là tại khu vực Bắc Mỹ vẫn đang gặp khó khăn dù đại dịch đã qua đi.
Đáng chú ý hơn, The Housemaids là minh chứng cho thấy niềm tin của đạo diễn Paul Feig đặt vào các nữ diễn viên và đối tượng khán giả nữ vẫn đang mang lại các kết quả ngọt ngào tại các rạp chiếu. Điều này trái ngược với quan điểm của nhiều chuyên gia, cho rằng, các bộ phim tầm trung, đặc biệt là những phim nhắm đến đối tượng khán giả nữ, phù hợp hơn với hình thức phát trực tuyến.
Khoảng 15 năm trước - khi phim hài dành cho người lớn đang thịnh hành - đạo diễn Paul Feig đã làm phim Bridesmaids - một bộ phim hoàn toàn do phái nữ đảm nhận các vai trò quan trọng. Phim trở thành hiện tượng phòng vé, xếp thứ 12 trong danh sách các phim có doanh thu cao nhất năm đó.

Đạo diễn Paul Feig (Ảnh: Frank Micelotta)
Đây là cú hích quan trọng để đạo diễn tiếp tục hợp tác với nhiều nữ nghệ sĩ, đặt phái nữ trở thành trọng tâm trong các câu chuyện. Nhiều bộ phim ăn khách khác đã ra đời sau đó, bao gồm The Heat (năm 2013) và Spy! (2015). “Tôi không biết trong sự nghiệp của mình đã bao nhiêu lần tôi phải chứng minh với Hollywood rằng phụ nữ sẽ đến rạp chiếu phim”, Paul Feig nói. “Điều đó đã xảy ra với Bridesmaids, với Spy, với The Heat và Simple Favor (ở mức độ ít hơn, vì Simple Favor không thành công như tôi mong muốn. Nhưng nó vẫn được coi là thành công vì kinh phí rất nhỏ)" - ông cho biết thêm khi khẳng định rằng, khán giả nữ là đối tượng mà Hollywood cần hướng tới với những tác phẩm chất lượng khiến họ thực sự quan tâm, muốn ra rạp.

Sydney Sweeney có cú lội ngược dòng ngoạn mục với The Housemaid sau scandal quảng cáo và chuỗi phim thất bại (Ảnh: Lionsgate)
Từng có thời gian phim lãng mạn, tình cảm có vai trò chủ lực thu hút khán giả nữ. Nhưng cùng với sự thay đổi của xu hướng, thị hiếu, nội dung cần có sự đa dạng, hấp dẫn, nhiều màu sắc mới mẻ hơn. The Housemaid được đánh giá là sự đáp ứng cần thiết như vậy khi mang đến câu chuyện ly kỳ, kịch tính, nóng bỏng, dữ dội, không quá khó đoán nhưng cũng đủ những nút thắt gây hứng thú xung quanh câu chuyện về một người phụ nữ làm giúp việc cho cặp vợ chồng giàu có. Mối quan hệ nảy sinh giữa cô hầu gái quyến rũ và ông chủ như là điều dễ dự đoán nhưng hóa ra đó chỉ là khởi đầu cho nhiều cú "twist" dần được lật mở theo diễn biến phim.
Phim tạo được hiệu ứng truyền miệng tốt, có quá trình quảng bá gây tiếng vang với sự phối hợp của cặp đôi nhan sắc Amanda Seyfried và Sydney Sweeney đưa đến doanh thu vượt ngoài mong đợi và được bật đèn xanh thực hiện tiếp phần 2. Nhờ bộ phim, Sydney Sweeney đã phần nào lấy lại được thiện cảm của công chúng. Vẻ đẹp gợi cảm của cô cũng được phát huy đúng chỗ không lấn át khả năng diễn xuất. Đó cũng là lý do, nữ diễn viên tiếp tục được tín nhiệm đảm nhận vai chính trong phần 2 dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Amanda Seyfried và Sydney Sweeney (Ảnh: Getty Images)
Nói về con đường, lựa chọn làm phim về phái nữ, cho khán giả nữ, đạo diễn Paul Feig đặt niềm tin vào sức mạnh xoay chuyển cục diện không chỉ về doanh thu với các tác phẩm đơn lẻ mà cả xu hướng xem phim trên các nền tảng trực tuyến thay vì ra rạp. "The Housemaid là bộ phim thứ 5 của tôi vượt mốc 100 triệu USD và tất cả đều là phim do nữ chính đảm nhiệm”, ông chia sẻ và nhấn mạnh rằng, những bộ phim làm ra cần phải khiến khán giả hòa mình vào câu chuyện, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời tại rạp.
Bình luận (0)