Hiện nay toàn bộ các tàu cá tại Thanh Hóa đã vào âu neo đậu an toàn.
Rà soát toàn diện, huy động tối đa theo phương châm "4 tại chỗ"
Tối 20/7, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 3 (tên quốc tế là Wipha), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành công điện khẩn, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị trong tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó.
Theo dự báo, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Bão kết hợp hoàn lưu gió mùa gây mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng, khu dân cư và đô thị.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là vùng ven biển và miền núi, phải nâng mức cảnh giác cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó mọi tình huống thiên tai.
Lãnh đạo các xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó ngay trong đêm 20/7. Chính quyền cơ sở phải kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, rà soát, phê duyệt các phương án ứng phó cụ thể theo đặc điểm địa hình, dân cư, các điểm xung yếu, cũng như các tình huống dự báo có thể xảy ra.
Lực lượng xung kích tại chỗ phải được bố trí cụ thể, đảm bảo kinh nghiệm, khả năng cơ động để sẵn sàng triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
Trực ban liên tục, cảnh báo kịp thời, xử lý nghiêm buông lỏng
Tỉnh yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, đảm bảo thông tin thông suốt từ cơ sở đến cấp tỉnh. Tất cả các xã, phường phải hoàn thiện điều kiện kỹ thuật để họp trực tuyến, cập nhật thường xuyên tình hình thiên tai, không để gián đoạn công tác chỉ đạo điều hành.
Các địa phương chủ động tuyên truyền, cảnh báo người dân về diễn biến thời tiết qua loa truyền thanh, mạng xã hội và các kênh thông tin cơ sở. Đồng thời, cần rà soát các vị trí nguy hiểm như ngầm tràn, khu vực thường xuyên ngập sâu, các tuyến đường dễ bị chia cắt. Những nơi này phải được cắm biển cảnh báo, bố trí người canh gác, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khi có nguy cơ mất an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại thôn Bạch Đằng, xã Nga Sơn. Ảnh: Minh Hiếu.
Công điện cũng yêu cầu kiểm tra toàn diện các công trình đê điều, hồ đập, trạm bơm tiêu thoát nước, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng xử lý sự cố khi xảy ra mưa lớn kéo dài.
Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh được phân công nhiệm vụ phải trực tiếp xuống địa bàn, kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó. Các sở, ngành liên quan như giao thông, điện lực, y tế, giáo dục, nông nghiệp và thủy sản cần chủ động phối hợp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương hoàn thành báo cáo kết quả triển khai gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh trước 9h ngày 21/7 để tổng hợp và điều hành kịp thời. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh rõ: xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có biểu hiện chủ quan, buông lỏng, không hoàn thành nhiệm vụ, gây hậu quả thiệt hại cho dân.
Chủ động là then chốt trong bối cảnh thiên tai cực đoan, khó lường
Dự báo trong những ngày tới, địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 200–350mm, có nơi vượt 600mm. Đặc biệt, thời điểm bão số 3 đổ bộ trùng với lúc đất đã no nước do mưa kéo dài trước đó, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng trên diện rộng.
Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tất cả các cấp, ngành, địa phương phải bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, nắm chắc tình hình cơ sở, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.
Việc ban hành công điện khẩn lần này thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, lấy chủ động phòng ngừa làm then chốt để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản người dân trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường.
Bình luận (0)