Thành phố Mexico City sụt lún nhanh ngoài sức tưởng tượng

VTV.vn - Thành phố Mexico City đang sụt lún nhanh, với một số khu vực sụt hơn 0,8 inch mỗi tháng, theo dữ liệu radar vệ tinh của NASA và Ấn Độ.

(Ảnh: Getty Images)

(Ảnh: Getty Images)

Mexico City - thủ đô của Mexico -  đang lún nhanh đến mức tình trạng này có thể được quan sát từ không gian, khi hình ảnh từ hệ thống radar mạnh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy mức sụt lún tại một số khu vực vượt 0,5 inch (1,27 cm) mỗi tháng.

Siêu đô thị này là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, với khoảng 22 triệu cư dân. Thành phố nằm trên nền một hồ cổ ở độ cao lớn và phía dưới là tầng chứa nước ngầm, vốn cung cấp khoảng 60% lượng nước uống cho người dân.

Trong nhiều năm, tầng chứa nước này bị khai thác quá mức, khiến phần đất phía trên sụt xuống. Việc rút nước ngầm quá nhiều cũng góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nước kéo dài.

Tình trạng sụt lún của Mexico City được ghi nhận lần đầu từ thập niên 1920. Kể từ đó, người dân đã chứng kiến nhiều tác động rõ rệt như đường sá nứt vỡ, các tòa nhà bị nghiêng và hệ thống tàu hỏa hư hại. Quá trình đô thị hóa liên tục cũng khiến vấn đề nghiêm trọng hơn, khi các công trình mới tạo thêm sức nặng lên nền đất giàu đất sét.

Thành phố Mexico City sụt lún nhanh ngoài sức tưởng tượng- Ảnh 1.

Tượng đài Angel of Independence tại Mexico City ngày 1/4/2026. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Hình ảnh mới từ vệ tinh NISAR, dự án hợp tác giữa NASA và Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng này. NISAR được thiết kế để lập bản đồ các quá trình phức tạp trên Trái Đất và có thể theo dõi những chuyển động rất nhỏ, như hiện tượng mặt đất sụt lún.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, trong mùa khô tại Mexico City, NISAR đã ghi nhận chuyển động của mặt đất bên dưới thành phố. Dữ liệu cho thấy một số khu vực đang lún khoảng 0,8 inch mỗi tháng, tương đương hơn 9,5 inch mỗi năm. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng có Sân bay quốc tế Benito Juarez, sân bay chính của thành phố.

Tác động của sụt lún cũng được thể hiện tại tượng đài Angel of Independence cao 114 feet, xây dựng năm 1910. Công trình này đã phải bổ sung 14 bậc thang ở phần chân đế do nền đất xung quanh tiếp tục sụt xuống.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.