Không điện, không sóng điện thoại, không đường giao thông, cuộc sống của hàng trăm hộ đồng bào Xơ Đăng tại thôn Tu Thôn, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi trước đây gần như tách biệt với bên ngoài. Những ngọn đèn dầu leo lét, những buổi tối học bài trong ánh sáng chập chờn đã trở thành quen thuộc suốt nhiều năm. Tuy nhiên, sau bao năm chờ đợi, ánh điện lưới quốc gia đã chính thức được đưa về thắp sáng bản làng, mang lại những đổi thay rõ rệt trong đời sống người dân.
Giữa địa hình đồi núi chia cắt, đường sá cách trở, việc triển khai công trình cấp điện cho cụm dân cư 3B gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, đơn vị thi công đã nỗ lực vượt qua trở ngại, hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch một tháng. Theo ông Đỗ Văn Giáp, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, khó khăn lớn nhất là địa hình phức tạp, giao thông không thuận lợi, dân cư phân tán và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng lớn đến quá trình thi công.

Công trình được đầu tư gồm một trạm biến áp công suất 320 kVA, gần 3 km đường dây hạ thế, cùng hệ thống công tơ và thiết bị điện được kéo đến tận từng hộ gia đình. Ngành điện cũng trực tiếp hỗ trợ người dân lắp đặt thiết bị và hướng dẫn sử dụng điện an toàn.
Trước đây, khi chưa có điện lưới quốc gia, đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình phải sử dụng các nguồn điện tạm bợ, thiếu ổn định. Việc có điện lưới đã giúp sinh hoạt trở nên thuận tiện hơn, con em có điều kiện học tập tốt hơn, người dân cũng phấn khởi và yên tâm hơn trong cuộc sống.
Ông Nguyễn Thanh Chim, Trưởng thôn Tu Thôn, cho biết từ khi có điện lưới, bà con rất vui mừng, nhiều hộ đã mua sắm nồi cơm điện và các thiết bị phục vụ sinh hoạt. Đặc biệt, ánh điện đã giúp các em nhỏ có điều kiện học tập, ôn bài vào buổi tối, không còn phải học trong ánh đèn dầu leo lét như trước.
Những bóng đèn đầu tiên đã thắp sáng giữa núi rừng Tu Thôn, mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ đây, những bữa cơm gia đình ấm áp hơn, những trang sách của trẻ nhỏ không còn nhòe đi trong ánh sáng yếu ớt, mở ra một bước chuyển mình rõ nét của vùng đồng bào Xơ Đăng nơi đây.
Theo ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Măng Bút, khi có điện lưới, bà con sẽ có điều kiện tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.
Hiện nay, với cụm dân cư 3A, nơi hơn 100 hộ dân vẫn chưa có điện do hạ tầng còn hạn chế, các phương án đầu tư đang tiếp tục được nghiên cứu, từng bước tháo gỡ khó khăn, hướng tới mục tiêu đưa ánh sáng điện lưới đến với toàn bộ người dân trong khu vực, góp phần xây dựng Tu Thôn trở thành điểm sáng của sự đổi thay.
Bình luận (0)