Mỗi năm, Việt Nam phát sinh khoảng 9.000 tấn rác thải thuốc bảo vệ thực vật từ hoạt động canh tác. Lượng rác thải này đe dọa ô nhiễm đất, nước và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống ở khu vực nông thôn. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, câu chuyện giữ sạch đồng ruộng đang bắt đầu từ việc thay đổi một thói quen nhỏ: không bỏ lại bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
Hố chứa là yêu cầu bắt buộc với các thành viên của hợp tác xã bưởi Thành Công, TP Cần Thơ. Sau khi phun xịt xong, rác thải bảo vệ thực vật phải được tập kết về đây để đảm bảo an toàn. Cách làm này ngoài việc bảo vệ môi trường còn là cách chứng minh chất lượng sản phẩm.
Các nghiên cứu cho thấy, có từ 1% - 2% hoạt chất của thuốc còn lưu lại trên bao bì, vỏ chai. Chính vì vậy, với khoảng 4 triệu ha đất trồng lúa và 370.000 ha cây ăn trái mỗi năm, mối nguy hại từ lượng rác thải thuốc bảo vệ thực vật ở đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn.
Trung bình mỗi năm, nông dân các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long thu gom được hàng chục tấn vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành nông nghiệp, các địa phương thì công ty kinh doanh thuốc cũng tham gia.
Việc thu gom bao bì trên đồng ruộng là hành động có ý nghĩa lớn, góp phần từng bước thay đổi nhận thức của bà con về vấn đề bảo vệ môi trường, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
Bình luận (0)