Tại Trường tiểu học Phú Mỡ, tường rào bị đổ sập, bàn ghế từ trong các phòng học theo lũ trôi ra sân. Phòng học thì ngập bùn đất. Nhiều trang thiết bị dạy học, sách vở của học sinh dù đã được nhà trường kê lên cao nhưng vẫn bị ngâm trong nước lũ nhiều giờ và phủ một lớp bùn.
Trường học thì ngổn ngang sau lũ. Phương tiện thiết bị dạy học thì ngập chìm trong nước lũ. Hành trình tìm đến với con chữ của những trẻ em ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số đã khó nay càng khó khăn hơn.

Còn với trường mầm non Xuân Quang 1, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an xã và toàn thể giáo viên, nhân viên trong trường, một lượng lớn bùn đất, cây ngã đổ… đã được đưa ra ngoài. Lưới điện hư hỏng đang được khắc phục, nhà trường sử dụng máy nổ bơm nước từ suối bên cạnh trường vào rửa toàn bộ phòng học, bàn ghế bị ngập lũ.
''Đơn vị đã triển khai cơ động đến các địa bàn như tiểu học Phú Mỡ, mầm non Phú Mỡ; tổ chức khắc phục, dọn dẹp con đường, dọn rửa phòng, bàn ghế và kê lại để đảm bảo cho các cháu trở lại trường vào thứ Hai tuần sau'', Đại úy Nguyễn Hữu Thạch, Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết.
26 điểm trường bị ảnh hưởng với 73 phòng học, gần 1.000m tường rào bị hư hỏng, sập đổ sau bão, lũ. Tất cả những khó khăn này đang được cả chính quyền địa phương, nhà trường tập trung khắc phục nhanh nhất.
Bình luận (0)