Ấn Độ phát hiện hơn 1.000 quả rocket từ thế kỷ 18

VTV9-Thứ hai, ngày 18/02/2019 11:34 GMT+7

Bức tranh cho thấy quân của vương quốc Mysore chiến đấu với liên quân của Anh bằng rocket

VTV.vn - Hơn 1.000 rocket của thế kỷ 18 chưa sử dụng vừa được các nhà khảo cổ học khai quật tại miền Nam Ấn Độ.

Số rocket này được cho là của vua Tipu Sultan, người cai trị vương quốc Mysore vào thế kỷ 18. Mỗi rocket dài từ 17-25 cm và đã bị ăn mòn. Chúng hiện đang được lưu giữ tại Cung điện Shivappa Nayaka và sắp tới sẽ được mang ra triển lãm.

Vua Tipu Sultan được cho là đã sử dụng rocket trong các cuộc chiến chống liên quân của Anh trong suốt cuộc chiến tranh Anglo- Mysore  lần thứ 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước