Campuchia lập 2 kỷ lục Guinness

Thạch Thông (Phóng viên VTV thường trú tại Campuchia - Cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ sáu, ngày 17/04/2015 19:07 GMT+7

Trao chứng chỉ công nhận chiếc bánh tét lớn nhất thế giới. (Ảnh: AKP)

VTV.vn - Tại lễ Angkor Sankran nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay đón mừng năm mới, người dân Campuchia đã lập 2 kỷ lục Guinness thế giới.

Kỷ lục đầu tiên là điệu nhảy Madison với 2.015 người tham gia nhảy trong thời gian 5 phút, phá vỡ kỷ lục thế giới do Australia thiết lập vào năm ngoái với 1.155 người tham gia. Điệu nhảy Madison bắt nguồn từ Mỹ vào thập niên 50 thế kỷ trước và trở thành điệu nhảy rất được ưa thích và phổ biển ở đất nước Chùa Tháp.

Trước đó, bà Seyda Subasi Gemici, đại diện Sách Kỷ lục Guinness, cũng đã công nhận chiếc bánh tét nặng 4,04 tấn do Liên hiệp các Liên đoàn Thanh niên Campuchia làm là chiếc bánh tét lớn nhất thế giới. Chiếc bánh tét có chiều dài 5m, được làm từ 1.000kg gạo nếp, 499kg cơm dừa, 15kg muối, 499kg đậu xanh, 507kg thịt lợn, 4kg đường, 7kg hạt tiêu, 10kg tỏi và gói bằng 333kg lá chuối, 375kg dây chuối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước