Colombia vẫn là "thiên đường" quan sát chim muông

TTXVN-Thứ hai, ngày 21/05/2018 14:47 GMT+7

Ảnh minh hoạ: IE

VTV.vn - Colombia hiện là nơi cư trú của 1.932 loài chim, tương đương 20% số loài chim được thống kê trên thế giới.

Trong một phát biểu gần đây, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch Colombia María Lorena Gutiérrez khẳng định trong năm qua, quốc gia Nam Mỹ này vẫn chiếm vị trí dẫn đầu thế giới về khả năng quan sát chim muông.

Những số liệu thống kê chính thức cho thấy, Colombia hiện là nơi cư trú của 1.932 loài chim, tương đương 20% số loài chim được thống kê trên thế giới và 60% số loài có ở Nam Mỹ. Mỗi năm nước này đón khoảng 15.000 du khách quốc tế theo các chương trình đặc biệt về quan sát và thăm các sân chim, trải rộng tại rất nhiều bang như Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca...

Theo bà Lorena Gutiérrez, đây là con số du khách quốc tế cao nhất mà một quốc gia thu hút được chỉ nhờ vào các điểm quan sát chim muông trong đời sống tự nhiên. Con số này còn chưa tính tới hàng trăm nghìn du khách khác kết hợp loại dịch vụ này trong thời gian thăm Colombia.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Thương mại Colombia, loài động vật biểu tượng của nước này cũng là một loài chim. Đó là loài kền kên khoang cổ hay còn gọi là thần ưng Andes, có danh pháp quốc tế là Vultur gryphus. Loài chim này đã được đưa vào quốc huy của Colombia.

Lễ hội salsa lớn nhất thế giới tại Colombia Lễ hội salsa lớn nhất thế giới tại Colombia

VTV.vn - Cứ mỗi dịp cuối năm, tại thành phố Santiago de Cali, phía tây Colombia, lại diễn ra lễ hội nhảy salsa lớn nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước