Du khách ngắm ngày dài nhất tại Vòng tròn đá Stonehenge

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 10:54 GMT+7

Công trình Vòng tròn đá Stonehenge. (Ảnh: CNTraveler)

VTV.vn - Khoảng 13.000 người đã đổ về công trình Vòng tròn đá Stonehenge của Anh trong ngày dài nhất trong năm.

Hôm 21/6, khoảng 13.000 người đã đổ về công trình Vòng tròn đá Stonehenge của Anh để chiêm ngưỡng khoảnh khắc Mặt Trời mọc trong ngày Hạ chí, tức ngày đầu tiên của mùa Hè và cũng ngày dài nhất trong năm ở Bắc Bán cầu.

Vào lúc 4h52' giờ địa phương khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, các du khách đã có dịp chiêm ngưỡng cảnh bình minh của ngày Hạ chí tại Vòng tròn đá Stonehenge trên bình nguyên Salisbury, vùng Tây Nam nước Anh. Đây là ngày Mặt Trời đạt tới điểm tận cùng phía Bắc trên bầu trời, cũng là ngày theo truyền thống được đánh dấu là sự giao mùa - từ mùa Xuân sang mùa Hạ ở Bắc Bán cầu và từ mùa Thu sang mùa Đông ở Nam Bán cầu.

Ngày Hạ chí cũng là thời điểm duy nhất trong năm mà du khách được phép chạm vào các tảng đá quý ở Stonehenge.

Trong bối cảnh hàng loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra dồn dập tại quốc đảo sương mù chỉ trong vòng 3 tháng qua, lực lượng cảnh sát Anh đã được huy động canh gác tại khu vực vòng tròn đá bí ẩn này nhằm đảm bảo sự kiện đón bình minh diễn ra tốt đẹp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước