Hanok - Nhà cổ phong cách hiện đại tại Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/02/2017 11:08 GMT+7

VTV.vn - Kiểu nhà Hanok đang trở thành xu hướng thịnh hành tại Hàn Quốc, khi ngày càng có nhiều người dân nước này ưa chuộng sự bình yên, thoải mái của phong cách cổ xưa.

Cột trụ bằng gỗ, vườn cây xanh tươi và những căn bếp tách biệt hẳn với phần còn lại của tòa nhà... kiểu nhà cổ có tên gọi Hanok này tưởng chừng như đã biến mất từ những năm 70, 80 tại Hàn Quốc, bỗng chốc lại trở nên thịnh hành trong cuộc sống hiện đại của thể kỷ 21.

"Trong một thời gian dài, Hanok truyền thống đã không thể cạnh tranh được với các tòa nhà đồ sộ kiểu Tây. Nhưng gần đây, nhiều người dân Hàn Quốc bắt đầu nhận ra những lợi ích của việc sống trong một ngôi nhà thân thiện với môi trường" - ông Bong Hee-jeon, Giáo sư khoa kiến trúc, chia sẻ.

Cho đến 7 - 8 năm trước, phần lớn người dân chỉ cải tạo lại những ngôi nhà anok có sẵn để ở. Nhưng dần dần, nhiều người thậm chí còn nỗ lực xây dựng Hanok từ đầu, đồng thời tích hợp những công nghệ mới vào kết cấu nhà cổ xưa này. Bên ngoài vẫn là vẻ yên bình của làng quê, nhưng bên trong lại là một không gian đầy đủ tiện nghi và hiện đại.

Loại nhà Hanok cũng có thể có nhiều kích cỡ. Bên cạnh những ngôi nhà lớn với vườn tược rộng rãi, có căn chỉ 30 m2, đủ cho 1 người ở. Trung bình, chi phí để mua một ngôi nhà Hanok 100 m2 hiện đại tại thủ đô Seoul là 170.000 won, tương đương 3 tỷ đồng. Đắt hơn so với nhà thông thường, nhưng đối với nhiều người dân Hàn Quốc, đây vẫn là cái giá hợp lý cho giá trị thẩm mỹ, không gian thoáng đãng và nhiều lợi ích khác mà Hanok mang lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước