Hiểm họa từ việc lạm dụng thực phẩm chức năng tại Mỹ

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 18:48 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Việc lạm dụng thực phẩm chức năng được cho nguyên nhân khiến 23.000 trường hợp phải cấp cứu mỗi năm tại Mỹ.

Đây là báo cáo mới nhất của các nhà khoa học Mỹ được công bố trên tạp chí y khoa New England số ra ngày 15/10.

Các nhà khoa học đã phân tích các mẫu xét nghiệm bệnh phẩm của 63 khoa cấp cứu của các bệnh viện ở Mỹ, trong giai đoạn từ 2004-2013. Kết quả cho thấy đối với hơn 28% trường hợp cấp cứu là người trưởng thành tuổi từ 20-34, các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân là "thủ phạm" chính, dẫn đến hơn một nửa ca cấp cứu mỗi năm ở lứa tuổi này, với các triệu chứng liên quan đến tim mạch như đau ngực, rối loạn nhịp tim.

Cũng theo báo cáo trên, thực phẩm chức năng khiến hơn 2.000 người phải nhập viện cấp cứu hàng năm. Các chuyên gia khuyến cáo, người trưởng thành không có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thì nên bổ sung Vitamin tự nhiên thông qua chế độ ăn uống lành mạnh chứa nhiều rau củ, trái cây, các loại hạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước